Nghiện game, 2 anh em cướp dây chuyền, trói cháu bé 8 tuổi bỏ trong ngôi nhà hoang

Chiều 29-8, Công an huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) cho biết, đã điều tra, làm rõ 2 đối tượng cướp tài sản, trói cháu bé bỏ lại nhà hoang.

Đối tượng Lê Văn Chiến và Lê Văn Quyết. Ảnh: CATH

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 30 ngày 28-8, Công an huyện Hậu Lộc nhận được tin báo cháu T.D.A.Đ. (8 tuổi, trú thị trấn Hậu Lộc) bị mất tích.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Hậu Lộc đã huy động lực lượng, phối hợp với gia đình và chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm cháu bé.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, cháu Đ. được tìm thấy trong một ngôi nhà hoang ở tiểu khu Trung Thắng (thị trấn Hậu Lộc). Khi được tìm thấy, cháu Đ. trong tình trạng cổ có nhiều băng dính cùng với một chiếc khăn, tay có nhiều vết bầm tím và chân vẫn còn bị băng dính bó xung quanh.

Từ lời kể của cháu Đ., Công an huyện Hậu Lộc đã tạm giữ 2 anh em Lê Văn Chiến (19 tuổi) và Lê Văn Quyết (17 tuổi, trú cùng xóm với cháu Đ.).

Bước đầu, tại cơ quan công an, Chiến và Quyết khai nhận, do nghiện game, thiếu thẻ cào để chơi nên 2 anh em nghĩ cách đi cướp tài sản.

Chiều ngày 28-8, Chiến và Quyết thấy cháu Đ. đang chơi ngoài đường nên dụ dỗ cháu đến ngôi nhà hoang ở tiểu khu Trung Thắng. Tại đây, 2 đối tượng đã cướp sợi dây chuyền bạc của cháu Đ., sau đó dùng băng dính, khăn bịt miệng, trói tay chân cháu và bỏ lại trong ngôi nhà hoang.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Hậu Lộc điều tra, làm rõ.

Tin cùng chuyên mục