Ngư dân cửa biển Quảng Ngãi ra khơi đánh bắt đầu năm

Sáng 16-2 (mùng 7 tháng Giêng), ngư dân xã Bình Châu (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) tưng bừng tổ chức lễ ra quân đánh bắt hải sản đầu năm.

Xã Bình Châu (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) là xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, có bờ biển dài 17km (trong đó 8km là bãi ngang bờ cát trắng, 9km là vùng núi đá nhấp nhô). Trên địa bàn xã có Cảng Sa Kỳ là nơi giao thương buôn bán hàng hóa và vận chuyển hành khách của nhân dân trong đất liền với huyện đảo Lý Sơn. Toàn xã có 9 thôn, dân số trên 17.754 người; có lực lượng lao động dồi dào, số lao động chuyên làm nghề biển khoảng 1.700 người.

ra-khoi-3-1421.jpg
Tàu thuyền xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, chuẩn bị xuất bến ra khơi. Ảnh: NGUYỄN TRANG
ra-khoi-1-2810.jpg
Các ngư dân đang lấy đá lạnh lên tàu cho chuyến biển mới. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Toàn xã có 495 chiếc tàu thuyền, còn lại là một số thuyền nhỏ và thúng nan. Dịch vụ hậu cần nghề cá tương đối phát triển, giải quyết việc làm cho khoảng 1.600 lao động trong và ngoài xã.

tau-thuyen-2-1-of-1-1101-886.jpg
Cán bộ, lãnh đạo các sở, huyện, địa phương và nhân dân làm lễ chào cờ. Ảnh: NGUYỄN TRANG
ra-khoi-4-520.jpg
Tiếng trống đào xuất quân ra khơi đánh bắt đầu năm. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Để những chuyến biển ra khơi đầu năm mới thuận lợi, các ngư dân tuân thủ quy định chống khai thác IUU (khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định), xã Bình Châu cũng là địa phương hoàn thành 100% việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá với 236/238 tàu (2 tàu cá nằm bờ cam kết không hành nghề).

Ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu, cho biết: “Tất cả các tàu cá đều hoàn thành lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, để có được điều này là sự nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân địa phương trong công tác tuyên truyền và xử lý vi phạm đối với các tàu mất kết nối quá 10 ngày trên biển. Trong khí thế ra khơi đầu năm mới, mong năm nay, các ngư dân có mùa tôm cá đầy ghe, thuyền về đầy ắp”.

d0ac4e544523e87db132-9367.jpg

Trong năm mới, các ngư dân xã Bình Châu cùng nhau chúc mừng năm mới, ai cũng nói lời lành, ý đẹp chúc tụng nhau “trúng đậm thắng lớn” và tiếp tục giữ nghề nghiệp truyền thống của làng biển.

Xã Bình Châu là địa phương có sản lượng khai thác đánh bắt hải sản cao, tổng sản lượng khai thác đánh bắt trong năm 2023 đạt 21.000 tấn hải sản, đạt 102,43% kế hoạch.

Đối với khai thác khơi xa, xác định hai ngư trường truyền thống là Trường Sa và Hoàng Sa nên ngư dân mạnh dạn đầu tư đóng mới, cải hoán, nâng công suất tàu thuyền để ra khơi đánh bắt hải sản. Xã Bình Châu phát triển mạnh các nghề như: lặn, lưới rê, lưới vây, lưới rút, câu,… Các thuyền có công suất lớn (từ 90CV) trở lên thường xuyên bám biển dài ngày, vừa khai thác hải sản đem lại hiệu quả kinh tế cho gia đình vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo.

76844eee4599e8c7b188-622.jpg
ra-khoi-2-7512.jpg
Đầu năm, khi những chiếc tàu đánh bắt ven bờ trúng đậm cá cơm tươi thì các tàu khai thác xa bờ đã kịp tân trang "áo mới" để ra Hoàng Sa, Trường Sa. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Nguyễn Đức Bình, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Ngãi chúc các ngư dân có năm mới thành công; đồng thời, mong muốn các ngư dân tham gia đánh bắt trên biển cùng tuyên truyền, lan tỏa và tuân thủ Luật Thủy sản, chống khai thác IUU. Trong thời gian sắp đến, mong rằng ngành thủy sản cả nước nói chung và nghề biển tỉnh Quảng Ngãi nói riêng phát triển bền vững, khởi sắc hơn.

Tin cùng chuyên mục