Người già có bệnh nền tim, huyết áp có nên tiêm vaccine Covid-19

Người cao tuổi, có bệnh nền cần tiêm vaccine Covid-19 để được bảo vệ, và nên tiêm tại các bệnh viện để được các bác sĩ theo dõi trước và sau tiêm chủng

* Bạn đọc LÊ CHU GIANG (136/10H đường Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình Thạnh): Thưa bác sĩ, mẹ tôi năm nay 85 tuổi, có bệnh nền: tim, huyết áp, đặc biệt bị phồng động mạch chủ lên tim (gần tim), hẹp mạch vành. Vậy bà có nên tiêm vaccine Covid-19 không?

Bác sĩ NGUYỄN HIỀN MINH, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM: Người cao tuổi, có bệnh nền cần tiêm vaccine Covid-19 để được bảo vệ, và nên tiêm tại các bệnh viện để được các bác sĩ theo dõi trước và sau tiêm chủng. Sau khi tiêm vaccine, người được tiêm chủng cần ở lại 30 phút tại điểm tiêm chủng. Người lớn tuổi không nên tự chạy xe về sau khi tiêm vaccine; tiếp tục tự theo dõi tại nhà 28 ngày sau tiêm chủng, đặc biệt trong vòng 7 ngày đầu. Người lớn tuổi cần có người hỗ trợ bên cạnh 24/24 giờ, ít nhất là trong 3 ngày đầu sau tiêm chủng vaccine Covid-19.

Tin cùng chuyên mục