Người mua “hờ hững” khi "đầu nậu” thổi giá pháo hoa

Chỉ còn gần 1 tháng là đến Tết Giáp Thìn, song thị trường pháo hoa ở Hà Nội năm nay vẫn trầm lắng, ít người quan tâm; trong khi độ này năm ngoái diễn ra tình trạng “cháy hàng”, giá tăng gấp 2-3 lần.

Thị trường trầm lắng

Dịp gần tết năm ngoái, tại Hà Nội, rất khó để mua được pháo hoa giá gốc. PV Báo SGGP đã đến tận các đại lý được Nhà máy Z121 (đơn vị sản xuất pháo hoa ở tỉnh Phú Thọ) ủy quyền kinh doanh và công bố công khai danh sách (theo quy định, các đại lý này phải bán đúng giá mà nhà máy đã niêm yết), nhưng vẫn không thể mua được. Bởi, đại lý nào cũng báo hết hàng, pháo chưa về. Nhưng khi lên mạng xã hội, hỏi mua bao nhiêu cũng có và giá được hét gấp 2-3 lần giá nhà máy niêm yết.

Còn năm nay, Tết Nguyên đán chỉ còn chưa đầy 1 tháng, nhưng thị trường rất ảm đạm, trầm lắng. Chủ các đại lý, đầu nậu tìm đủ chiêu trò để “làm giá”, “thổi giá” để tạo cơn sốt ảo, nhưng hầu như rất ít khách hỏi mua. Nhiều người cho biết, như tết năm ngoái, ban đầu giá bị đẩy lên tới 2-3 lần, đến gần tết thì đua nhau “đại hạ giá” và bày bán khắp đường. Vì thế, năm nay, nhiều người đủng đỉnh, chưa vội mua.

img-5151-1361.jpeg
Các loại pháo hoa đang được chào mời trên mạng xã hội nhưng rất ít người hỏi mua vì giá còn quá cao

Năm nay là cái tết thứ 3, các dòng pháo hoa Z121 của Nhà máy sản xuất pháo hoa Z121 (thuộc Công ty TNHH một thành viên Hóa chất 21) được phép bán ra thị trường. Từ tháng 8-2023, nhà máy đã niêm yết công khai giá bán từng loại trên website để người dân biết và các đại lý tuân thủ đúng giá bán.

Cụ thể, giá pháo hoa Tết Giáp Thìn như sau: giàn phun hoa 25 ống là 330.000 đồng/giàn, giàn phun hoa 36 ống là 438.000 đồng/giàn, giàn phun viên 36 ống là 398.000 đồng/giàn, giàn phun viên đặc biệt 25 ống có giá 330.000 đồng/giàn...

Khoảng 1 tháng nay, trên các mạng xã hội như Zalo, Facebook…, các đầu nậu đua nhau lập nhóm, chụp ảnh, đăng bán với giá cao hơn giá niêm yết của nhà máy từ 100.000-300.000 đồng/giàn, thậm chí có đầu nậu hét giá chênh tới gần 400.000 đồng/giàn.

img-5154-2941.jpeg
img-5153-5041.jpeg
Pháo hoa rao bán trên mạng xã hội, các đầu nậu rao mời, cam kết pháo hoa chuẩn Z121

Trên các nhóm như “Pháo hoa Tết 2024”, “Hội chơi Pháo hoa Z121”, “Review Pháo hoa Z121 Bộ Quốc phòng”…, các đầu nậu đều đang tìm cách tạo cơn sốt giả như để nâng giá bán, chỉ cần liên hệ liền được hồi âm ngay. Theo quy định, ngoài các đại lý được ủy quyền thì mỗi người mua chỉ được phép mua tối đa 3 hộp (giàn), nhưng các đầu nậu này khẳng định, khách muốn mua bao nhiêu hộp pháo hoa cũng đáp ứng được.

img-5150-6809.jpeg
Số lượng pháo hoa rao bán trên mạng xã hội rất nhiều nhưng người hỏi mua ít hơn năm ngoái

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV Báo SGGP, tại thời điểm này, số lượng người hỏi mua, bày tỏ sự quan tâm tới các bài đăng, rao bán pháo hoa rất ít so với năm ngoái. Anh Nguyễn Đức (ở phường Vạn Phúc, quận Hà Đông) cho rằng, càng gần tết giá càng quay về sát mức thực tế của nhà máy. Năm ngoái, anh phải xếp hàng để mua pháo hoa tại các đại lý, nhưng đến giáp tết, ngay tại chợ hoa Vạn Phúc cũng bày bán, giá cả chỉ đắt hơn khoảng 100.000 đồng.

Còn chị Phạm Thu Hằng (phường Dương Nội, quận Hà Đông) chia sẻ: “Năm ngoái, thấy pháo hoa lên giá từng ngày nên tôi bấm bụng mua vội 1 giàn với giá hơn 1,2 triệu đồng, vì sợ càng tết càng đắt, khó kiếm. Nhưng đến giáp tết thì loại đó chỉ còn 800.000 đồng”.

Nhiều người cũng chia sẻ, giá mỗi hộp pháo hoa lên tới gần triệu bạc là chưa tương xứng với đồng tiền. “Khoảng 300.000-400.000 đồng/hộp thì tôi còn mua, chứ đắt quá thì không có cũng chẳng sao”, anh Vũ Văn Sơn (Thanh Xuân, Hà Nội) nói.

img-5152-6836.jpeg
Nhiều cửa hàng, đại lý đang nhập số lượng lớn pháo hoa về chờ bán tết

Một đầu nậu tên M.V.K. cho biết, do thị trường năm nay có dấu hiệu trầm lắng, nên nhiều đầu nậu đang phải bỏ tiền chạy quảng cáo cho fanpage để thu hút khách.

Không sợ thiếu

Theo thông tin từ Công ty TNHH một thành viên Hóa chất 21, năm nay, để đáp ứng nhu cầu chơi pháo hoa mừng năm mới, đơn vị sẽ tăng lượng cung so với năm ngoái. Đại tá Chu Việt Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Hóa chất 21, cho biết, trong năm 2023, nhà máy đã sản xuất được hơn 6 triệu giàn pháo hoa các loại, tăng gấp đôi so với năm 2022. Phục vụ thị trường Tết Nguyên đán năm nay, có hơn 400 cửa hàng (tăng gần gấp đôi) bán và giới thiệu pháo hoa trên toàn quốc.

Theo quy định, các đại lý phải bán đúng giá nhà máy yêu cầu, nếu nâng giá là vi phạm. Thông tin từ Bộ Công thương, dịp tết vừa qua, 2 đại lý bán pháo hoa tại TP Hà Nội của Nhà máy Z121 đã bị đình chỉ vì cố tình bán cao hơn giá quy định. Do đó, pháo hoa năm nay sẽ không thiếu, người mua cần cảnh giác với những chiêu trò thổi giá để trục lợi.

img-5155-9660.jpeg
img-5156-7020.jpeg
Hiện trên mạng xã hội còn rao bán cả những loại pháo hoa, pháo nổ do Trung Quốc sản xuất

Đồng thời, người mua cũng cần lưu ý, việc mua bán pháo hoa trên mạng xã hội (ngoài phạm vi đại lý của Z121) là trái quy định. Mặt khác, nếu mua trôi nổi thì nguy cơ cao mua phải hàng giả, hàng nhái nhãn hiệu của Bộ Quốc phòng. Tại Việt Nam, hiện chỉ có duy nhất Nhà máy Z121 được giao sản xuất, cung ứng pháo hoa hợp pháp ra thị trường. Để được phép sử dụng, người mua phải được cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ (có tên trên hóa đơn) kèm theo để xuất trình nếu có cơ quan chức năng kiểm tra. Theo quy định, chỉ người mua có tên trong hóa đơn và gia đình được sử dụng, nghiêm cấm mua rồi bán lại, cho tặng.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công thương) đề nghị người tiêu dùng nếu phát hiện các hoạt động kinh doanh, mua bán pháo hoa tại các địa điểm ngoài phạm vi các cửa hàng được công bố của Nhà máy Z121 hoặc phát hiện tổ chức, cá nhân bán pháo hoa cao hơn giá niêm yết đã công bố, đề nghị cung cấp thông tin qua số điện thoại: 1800.6838, đồng thời thông tin cho đường dây nóng của Nhà máy Z121 theo số điện thoại: 0865.345.121 (hoặc 02103.865.055) để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục