Người phụ nữ đánh thuốc mê lấy tài sản khách ở bến xe miền Đông

Thấy một số người ngồi đợi chờ xuất bến ở bến xe miền Đông, Tiên tiếp cận nói chuyện vờ là công nhân rồi mời cơm, nước uống. Sau khi những người này ngủ say thì Tiên lục lấy tài sản.

Ngày 24-2, Công an quận Bình Thạnh, TPHCM đang tạm giữ đối tượng Phạm Thị Trúc Tiên (54 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) về hành vi bỏ thuốc mê vào nước, thức ăn mời các hành khách ngồi đợi ở bến xe miền Đông để lấy tài sản.

Người phụ nữ đánh thuốc mê lấy tài sản khách ở bến xe miền Đông ảnh 1 Đối tượng Tiên tại cơ quan công an.

Theo điều tra sơ bộ, trưa 22-2, bà H.T.T.M. (54 tuổi, ngụ tỉnh Phú Yên) đi tới bến xe miền Đông để mua vé từ TPHCM về tỉnh Phú Yên. Sau đó, bà M. lấy vé và tới ghế chờ của bến xe để chờ giờ xuất bến.

Một lúc sau, Tiên tiếp cận nói chuyện với bà M.

Tiên nói là mình công nhân và vừa mới nghỉ việc cách đây khoảng 10 ngày. Sau đó, Tiên đi mua cơm và mời bà M. dùng. Vì thấy Tiên nhiệt tình nên bà M. không đề phòng nên đã dùng cơm.

Sau khi dùng xong, bà M. có dấu hiệu buồn ngủ. Đúng lúc này, lực lượng bảo vệ của bến xe miền Đông có mặt đưa bà M. và Tiên về trụ sở làm rõ.

Công an quận Bình Thạnh cũng có mặt đưa bà M. vào bệnh viện điều trị. Đồng thời, công an kiểm tra trên người Tiên thì phát hiện 1 số vỉ thuốc nên tình nghi Tiên đánh thuốc mê bà M. để lấy tài sản.

Vỉ thuốc thu giữ trên người Tiên.
Bà M. được các y bác sĩ bệnh viện chuẩn đoán là dùng thuốc ngủ thảo dược quá liều.

Tại cơ quan công an, Tiên khai nhận dùng thuốc ngủ bỏ vào nước, thức ăn để mời khách ở bến xe dùng. Sau khi dùng xong, khách sẽ dần chìm vào giấc ngủ thì Tiên lục lọi lấy tài sản.

Phía bảo vệ của bến xe miền Đông cũng cung cấp thêm về 1 vụ tương tự, cũng do Tiên gây ra vào ngày 19-2 được camera an ninh ghi lại. Cụ thể, Tiên phát hiện bà M.T.H. (ngụ TPHCM) đang ngồi chờ ở khu vực ghế ngồi trong bến xe miền Đông có mang theo túi xách nên tiếp cận.

Người phụ nữ đánh thuốc mê lấy tài sản khách ở bến xe miền Đông ảnh 3 Hình ảnh camera an ninh ở bến xe Miền Đông ghi nhận cảnh Tiên lục lấy tài sản của khách.
Sau đó, Tiên vờ trò chuyện nói là cũng đang chờ xe để về quê. Đồng thời, Tiên mời bà H. dùng nước và cơm. Sau khi bà H. dùng xong thì nằm ngủ tại ghế ở bến xe. Tiên lục lọi lấy đi 2 chiếc ĐTDĐ, túi xách chứa gần 2 triệu đồng. Bà H. tỉnh dậy mất tài sản nên đã trình báo cho bảo vệ bến xe và công an.

Công an tình nghi Tiên dùng thuốc ngủ bỏ vào cơm nước dụ nhiều hành khách ăn uống để lấy tài sản. Hiện công an đang điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục