Nguy cơ từ thiếu sót kiểm toán

Bốn hãng kiểm toán lớn nhất thế giới là Deloitte, EY, KPMG và PwC nếu không đưa ra đánh giá rủi ro khí hậu trong nội dung kiểm toán, sẽ phải đối mặt nguy cơ mất đi nhiều khách hàng.
 Ảnh minh họa các mâu thuẫn về đánh giá rủi ro do biến đổi khí hậu gây ra
Ảnh minh họa các mâu thuẫn về đánh giá rủi ro do biến đổi khí hậu gây ra

Một nhóm nhà đầu tư có tổng giá trị vốn hóa lên tới 4.500 tỷ USD đã đưa ra cảnh báo trên trong thư gửi tới các công ty kiểm toán này, qua đó kêu gọi nhóm này có trách nhiệm hơn trong nỗ lực chống biến đổi khí hậu. 

Theo nhóm các công ty đầu tư có sự góp mặt của những công ty quản lý tài sản hàng đầu thế giới như Sarasin & Partners, Công ty đầu tư Pictet và Aviva, Công ty quản lý lương hưu RPMI Railpen, đây là vấn đề đã được hai bên thảo luận trong 3 năm qua, và các nhà đầu tư không thể chờ thêm 3 năm nữa để các công ty kiểm toán cải thiện nỗ lực này. Họ muốn gia tăng áp lực buộc nhóm các nhà kiểm toán lớn phải đảm bảo cung cấp cho các nhà đầu tư thông tin chính xác, chân thật nhất. 

Trên thực tế, nhiều năm gần đây, các công ty đầu tư vẫn tìm cách thúc đẩy công ty kiểm toán cải thiện hoạt động kiểm toán do lo ngại các công ty này công bố kết quả kiểm toán sai lệch về “sức khỏe” của doanh nghiệp khi không tính đến yếu tố tác động từ biến đổi khí hậu và chính sách điều chỉnh liên quan. Việc các công ty quản lý đầu tư muốn kiểm toán có trách nhiệm hơn trong nội dung liên quan đến những yếu tố rủi ro khí hậu, sau khi có nghiên cứu gần đây cho thấy, có hơn 70% kết quả kiểm toán trong năm 2020 được công khai có thiếu sót trong đánh giá về khía cạnh khí hậu. 

Theo Barbara Davidson, nhà phân tích cấp cao của Carbon Tracker và là tác giả chính của nghiên cứu trên cho rằng: “Nếu quỹ đang được phân bổ cho các doanh nghiệp không bền vững, điều này càng làm giảm cơ hội của chúng ta trong thời gian ngắn còn lại để đạt được các mục tiêu”. Theo đó, nhóm nghiên cứu đã xem xét hồ sơ và các báo cáo liên quan khác của 107 công ty. Nghiên cứu bao gồm một loạt các lĩnh vực: 33% dầu khí, 17% vận tải, 13% tiện ích, 7% xi măng, 7% hàng tiêu dùng và dịch vụ, 23% các ngành công nghiệp khác (bao gồm khai thác mỏ, hóa chất và thép). Đáng ngạc nhiên là 80% kiểm toán viên dường như không đánh giá tác động của rủi ro khí hậu khi kiểm toán các công ty này. 

Trong mấy năm qua, kế toán toàn cầu và các nhà xây dựng tiêu chuẩn kiểm toán luôn khẳng định không nên bỏ qua các rủi ro trọng yếu liên quan đến khí hậu trong các tài khoản hoặc trong các cuộc kiểm toán. Nhiều số liệu trong báo cáo tài chính có thể bao gồm các giả định và ước tính về tương lai. Ví dụ, kiểm tra mức độ suy giảm của tài sản tồn tại lâu dài, xem xét các dòng tiền trong tương lai để hỗ trợ việc thu hồi giá trị tài sản. Các dòng tiền này có thể bị tác động bất lợi bởi quá trình chuyển đổi năng lượng do nhu cầu về sản phẩm hoặc giá hàng hóa giảm, trong số những yếu tố khác. Tuy nhiên, một số công ty tiết lộ rằng, không có cách nào để biết liệu yếu tố khí hậu đã được xem xét hay chưa. Một mối quan tâm khác được đưa ra là sự thiếu nhất quán giữa các báo cáo của công ty. Mặc dù vậy, 63% các cuộc kiểm tra tính nhất quán của kiểm toán viên không xác định được những điểm mâu thuẫn này.

Tin cùng chuyên mục