![]() |
Nhà báo Xuân Nghĩa, Báo SGGP, đoạt giải ba với bài hát “Điệp khúc tình yêu”. Ảnh: Bảo Lâm |
Tối 20-6, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM đã diễn ra đêm chung kết xếp hạng và trao giải Liên hoan “Tiếng hát người làm báo 2008” do Hội Nhà báo TPHCM, Đài Truyền hình Việt Nam và Nhà Văn hóa Thanh niên phối hợp tổ chức.
Đây là một trong các hoạt động văn hóa được tổ chức nhân kỷ niệm 83 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2008). Liên hoan thu hút hơn 100 thí sinh của 25 đơn vị báo, đài thành phố, trung ương và các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Long An, tham gia biểu diễn với 74 tiết mục đơn ca, song – tam ca, tốp ca, ca cổ. Liên hoan năm nay được đầu tư dàn dựng công phu, tạo nên hình ảnh người làm báo yêu văn nghệ và nhiệt tình với công tác chuyên môn trong giai đoạn mới của đất nước.
Kết quả: giải nhất - Nguyễn Minh Bảo (Đài Truyền hình TPHCM) với ca khúc Người Hà Nội; hai giải nhì – Nguyễn Thị Thanh Thúy (Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Phước) với Những bông hoa trên tuyến lửa và Lương Thị Bích Ngọc (Báo Diễn đàn Doanh nghiệp) với Cô gái vót chông; ba giải ba Nguyễn Xuân Nghĩa (Báo Sài Gòn Giải Phóng) với ca khúc Điệp khúc tình yêu, Bùi Thanh Tuấn (Đài Truyền hình TPHCM) với Khoảnh khắc, Nguyễn Thanh Bình (Đài Phát thanh – truyền hình Bình Phước) với bài ca cổ Tâm sự người làm báo. Tiết mục 4.000 năm rực rỡ gấm hoa (Đài Phát thanh – Truyền hình Long An) đoạt giải tiết mục dàn dựng hoành tráng nhất và tốp ca Sài Gòn quật khởi (Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM) đoạt giải bài hát truyền thống hay nhất.
L.T.B.
Các tin, bài viết khác
-
Kỷ niệm 65 năm thành lập Liên đoàn Xiếc Việt Nam
-
Tái dựng vở cải lương kinh điển “Nàng Xê Đa“
-
Danh ca Lệ Thu qua đời, hưởng thọ 78 tuổi
-
Mỹ Tâm gây sốt khi công bố liveshow “Tri Âm” tại TPHCM và Hà Nội
-
Dâng trâu trên đỉnh Pú Chò Nhàng
-
Chú trọng công tác lý luận, phê bình văn học
-
Thêm không gian tri thức - văn hóa phục vụ cộng đồng
-
Huế “đặt hàng” xây dựng và phát triển mô hình “dòng họ hạnh phúc“
-
Bị phạt 90 triệu đồng vì tổ chức “Hoa hậu Doanh nhân sắc đẹp Việt 2020” không phép
-
Kể chuyện lịch sử bằng nhạc cụ dân tộc theo phong cách nghệ thuật đương đại