Nhà hàng cho khách thuê phòng mở "tiệc" ma túy

Ngày 6-12, Công an quận Gò Vấp, TPHCM cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ các đối tượng để điều tra hành vi “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy", “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Các đối tượng gồm: Ngô Minh Hải (sinh năm 1983, ngụ quận Gò Vấp), Hoàng Vĩnh Đông (sinh năm 1987, ngụ tỉnh Hà Tĩnh), Trần Tín Hồ Anh (sinh năm 1989, ngụ tỉnh Bình Định), Nguyễn Tú Trinh (sinh năm 1997, ngụ tỉnh Bình Dương)

Trước đó, công an phát hiện một số nhà hàng có dấu hiệu chứa chấp khách sử dụng trái phép chất ma túy ở quận Gò Vấp nên đeo bám, củng cố hồ sơ.

z4948194796038-4045499fdd7da940b9cb5eafa9d180ff-1797.jpg
Nhóm đối tượng gồm: Hải - Đông - Anh - Trinh (từ phải qua trái) tại cơ quan công an

Chiều 29-11, công an ập vào kiểm tra nhà hàng Pha Lê ở đường Lê Văn Thọ (phường 14), bắt quả tang Hải, Đông, Anh và Trinh đang có hành vi “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy", “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Qua làm việc, Hải là chủ nhà hàng Pha Lê khai, đã dùng nhà hàng để cho nhiều người tới sử dụng chất ma túy. Nếu là khách mối, Hải sẽ cùng “phê”.

Đông khai, đã thuê phòng ở nhà hàng và yêu cầu Anh, Trinh mua ma túy tới đây để cùng “thác loạn”.

Công an quận Gò Vấp tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật; đồng thời truy xét các đối tượng có hành vi bán, giao ma túy cho các đối tượng trên.

Tin cùng chuyên mục