Nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước

Để tạo động lực cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân phấn đấu trong phong trào thi đua yêu nước, quận 12 sẽ thực hiện bình xét, khen thưởng kịp thời và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến.
Bí thư Quận ủy quận 12 Trần Hoàng Danh và Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Ngô Thị Hoàng Các tặng hoa chúc mừng các tập thể được nhận cờ thi đua của TPHCM
Bí thư Quận ủy quận 12 Trần Hoàng Danh và Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Ngô Thị Hoàng Các tặng hoa chúc mừng các tập thể được nhận cờ thi đua của TPHCM

Sáng 23-2, Quận ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 12 tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2022.

Năm 2022, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn quận 12 từng bước phát huy hiệu quả, thực chất, tạo được sự lan tỏa trong các cơ quan, đơn vị và trong cộng đồng dân cư. Công tác khen thưởng được thực hiện kịp thời, xứng đáng với thành tích mà các cá nhân và tập thể đã đạt được, tạo động lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Năm 2023, quận 12 đặt mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện cải cách hành chính, phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, bằng các công trình, mô hình, giải pháp, sáng kiến, ứng dụng công nghệ thông tin.

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân ra sức thi đua hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, truyền thống thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các đơn vị thuộc quận 12 ký kết giao ước thi đua năm 2023

Các đơn vị thuộc quận 12 ký kết giao ước thi đua năm 2023

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cụm, khối thi đua, đảm bảo các hoạt động đi vào chiều sâu, đổi mới phương thức hoạt động và tổ chức sinh hoạt chuyên đề nhằm chia sẻ kinh nghiệm, mô hình, giải pháp và cách làm hay. Qua đó, tạo sự lan tỏa rộng lớn trong phong trào thi đua của quận và các khối thi đua thuộc quận.

Để tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân phấn đấu, quận 12 sẽ thực hiện bình xét và khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân tham gia tích cực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ đột xuất. Cùng với đó, tuyên dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa phong trào thi đua yêu nước.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Quận ủy quận 12 Trần Hoàng Danh đề nghị UBND quận, các cấp ủy, tập thể lãnh đạo, các cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, người đứng đầu cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Tăng cường chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hướng công tác thi đua vào nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, lấy kết quả công tác thi đua là một tiêu chí để đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Bí thư Quận ủy Quận 12 Trần Hoàng Danh phát biểu tại hội nghị

Bí thư Quận ủy Quận 12 Trần Hoàng Danh phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Trần Hoàng Danh đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên phát huy tốt sự chủ động, sáng tạo trong thực thi công vụ, nhất là người đứng đầu phải phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, thực sự là hạt nhân trong các phong trào thi đua, là ngọn cờ dẫn đầu trong các phong trào thi đua.

Đồng thời, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đặc biệt là đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Cùng với phong trào thi đua thường xuyên, Bí thư Quận ủy quận 12 Trần Hoàng Danh yêu cầu các đơn vị cần phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2023; tiếp tục đổi mới toàn diện, sáng tạo trong tổ chức các phong trào thi đua cả về nội dung và hình thức, phương thức tổ chức, tránh hình thức, tẻ nhạt.

Bên cạnh đó, công tác khen thưởng phải kịp thời, chính xác, đúng người, đúng việc, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo khen thưởng, đặc biệt quan tâm phát hiện nhân tố mới, tăng cường khen thưởng đột xuất; chú trọng khen thưởng những người lao động trực tiếp.

Lãnh đạo quận 12 trao bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM cho các đơn vị có thành tích xuất sắc

Lãnh đạo quận 12 trao bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM cho các đơn vị có thành tích xuất sắc

Bí thư Quận ủy quận 12 nhấn mạnh, công tác thi đua, khen thưởng đòi hỏi phải huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Đồng thời, phải có đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, chuyên trách làm nòng cốt để tích cực tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền trong nâng chất lượng, tác thi đua khen thưởng ngày càng cao hơn.

Ngoài ra, các đơn vị được tặng cờ thi đua của thành phố cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu suất; các đơn vị cuối bảng xếp hạng thi đua năm 2022 phải nghiêm túc rà soát, bổ khuyết những khâu yếu, khắc phục hạn chế để đạt thành tích cao hơn.

Dịp này, quận 12 khen thưởng, chúc mừng các tổ chức, đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước được tặng cờ thi đua cấp thành phố, bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM và bằng khen cấp quận.

Tin cùng chuyên mục