* Sáng 17-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Dĩ An (TPHCM) tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường Dĩ An lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Đại hội đã hiệp thương 55 đồng chí vào Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Dĩ An lần I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Lâm Hoàng Thùy Trang được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Dĩ An, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh phát biểu tại đại hội
Phát biểu tại đại hội, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Dĩ An tăng cường công tác tuyên truyền để người dân được biết, được bàn, được tham gia, được thụ hưởng thành quả của địa phương. Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội của mặt trận….

Các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Dĩ An nhiệm kỳ 2025 – 2030 ra mắt đại hội
Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Dĩ An xác định 3 mục tiêu tổng quát, 6 chương trình hành động, 11 chỉ tiêu.
* Cũng trong sáng 17-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Hải, TPHCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 với sự tham gia của 119 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã.
Tham dự đại hội có đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM.

Theo báo cáo, từ năm 2024 đến tháng 9-2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Hải đã phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai nhiều giải pháp để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam xã, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
Nhiệm kỳ 2025-2030, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Hải đề ra 11 chỉ tiêu và 6 chương trình hành động trọng tâm; đồng thời, phấn đấu thực hiện 2 khâu đột phá, gồm: đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, tăng cường vận động nguồn lực xã hội đảm bảo tất cả các đối tượng yếu thế trên địa bàn xã Long Hải đều được chăm lo, hỗ trợ; nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ Mặt trận, chất lượng hoạt động của đoàn viên, hội viên, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hoạt động của hệ thống Mặt trận.
Phát biểu tại đại hội, đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc đề nghị, Ủy ban MTTQ xã Long Hải xây dựng các mô hình tự quản về bảo vệ môi trường biển, khu du lịch; nhân rộng phong trào khu dân cư không rác thải nhựa, nói không với hàng giả, hàng kém chất lượng trong dịch vụ du lịch; là đầu tàu khởi xướng phong trào bình dân hoặc vụ số tại cơ sở.
Đại hội đã hiệp thương cử 60 đại biểu vào Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Hải, khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.
* Tại xã Vĩnh Lộc, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Lộc (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành đoàn TPHCM Ngô Minh Hải, ghi nhận, đánh giá cao kết quả Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Lộc đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị MTTQ lấy người dân làm chủ thể trung tâm và động lực để triển khai mọi nhiệm vụ, mục tiêu công tác; thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.
Song song đó, đổi mới tư duy, nội dung phương thức làm việc của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, chuyển từ phong trào hình thức sang kết quả thực chất theo hướng: 3 dễ - 3 rõ - 3 đo (Dễ hiểu - dễ nhớ dễ làm; rõ mục tiêu - rõ trách nhiệm - rõ thời hạn; đo đầu vào - đo đầu ra đo tác động). Đặc biệt, ưu tiên các mô hình có khả năng nhân rộng nhanh, chi phí hợp lý, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Tại đại hội, các đại biểu thảo luận và thống nhất các nội dung: Báo cáo chính trị, phương hướng, chương trình hành động của nhiệm kỳ 2025–2030; báo cáo kiểm điểm của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Lộc nhiệm kỳ vừa qua.
Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Lộc nhiệm kỳ 2025 – 2030, gồm 52 người. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ mới tiến hành phiên họp lần thứ I để hiệp thương cử Ban Thường trực, gồm các chức danh Chủ tịch và các Phó Chủ tịch. Bà Nguyễn Thị Kim Châu được cử làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Lộc nhiệm kỳ 2025-2030.
* Sáng 17-10, tại xã Thạnh An (TPHCM), Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thạnh An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đồng chí Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác tuyên truyền của Mặt trận xã có nhiều đổi mới, hình thức phong phú, tạo hiệu ứng tích cực trong nhân dân. Các phong trào, cuộc vận động được triển khai đồng bộ, thu hút đông đảo người dân tham gia.
Trong nhiệm kỳ tới, MTTQ Việt Nam xã Thạnh An phấn đấu tổ chức ít nhất 3 chương trình giám sát, phản biện xã hội mỗi năm; ít nhất 95% Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức thành viên triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và phấn đấu 50% trở lên cơ quan MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội xã xây dựng phòng họp ít sử dụng văn bản giấy.

Khánh thành công trình nâng cấp Công viên ấp Thạnh Bình
Nhân dịp đại hội, xã Thạnh An tổ chức lễ khánh thành, bàn giao Công trình nâng cấp Công viên ấp Thạnh Bình, công trình chào mừng Đại hội MTTQ xã Thạnh An lần thứ I. Công trình có tổng vốn đầu tư 2 tỷ đồng từ Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc”. Sau hơn 3 tháng thi công, công trình đã hoàn thành, trở thành điểm nhấn cảnh quan, không gian sinh hoạt cộng đồng của người dân xã đảo, nơi bà con rèn luyện sức khỏe, sinh hoạt văn hóa, thể thao.
* Tại xã An Long (TPHCM), Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Long tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Đại hội đã hiệp thương 55 đồng chí vào Ủy viên Ủy ban MTTQ xã nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đồng chí Phạm Văn Nghĩa được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Long nhiệm kỳ 2025 – 2030 ra mắt đại hội
Phát biểu tại đại hội, đồng chí Phan Hồng Ân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đề nghị MTTQ xã tiếp tục phát huy vai trò đại diện, tập hợp và phản ánh kiến nghị của nhân dân đến các cơ quan Đảng, chính quyền; đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị.
MTTQ và các tổ chức thành viên cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong việc triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động phù hợp với thực tế địa phương, để mỗi phong trào thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Phan Hồng Ân phát biểu tại đại hội
* Cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Nhuận (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu biểu MTTQ Việt Nam phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Tại đại hội, đại biểu nghe, thảo luận và thống nhất cao các nội dung trong báo cáo chính trị và phương hướng, chương trình hành động của nhiệm kỳ 2025-2030; báo cáo kiểm điểm của Ban Thường trực và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ qua.

Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Nhuận nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 68 thành viên.
Ngay sau đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ mới tiến hành phiên họp thứ nhất để hiệp thương cử Ban Thường trực gồm 5 thành viên. Ông Đinh Gia Huỳnh được tín nhiệm cử làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Nhuận nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội cũng hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM.
Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Nhuận Nguyễn Đông Tùng đánh giá, mặt trận và các đoàn thể luôn là lực lượng nòng cốt trong các phong trào, điển hình như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vận động người dân hiến đất mở rộng hẻm… Điều đó cho thấy, nơi đâu cần công tác vận động, kêu gọi sự đồng thuận và tham gia của người dân, nơi đó có vai trò của mặt trận và các đoàn thể.
Trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Nguyễn Đông Tùng mong muốn mặt trận và các đoàn thể phường thay đổi cách vận hành, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để nâng cao hiệu quả công tác vận động, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân.

Nhất là đổi mới mạnh mẽ cách thức tuyên truyền, vận động, tận dụng hiệu quả các kênh truyền thông hiện đại, mạng xã hội; chú trọng đến các hình thức tiếp cận gần gũi, sáng tạo, phù hợp với từng nhóm đối tượng, để người dân cảm thấy được lắng nghe, được tham gia và đóng góp thực chất.