Nhân viên bảo vệ rừng bị dọa “giết cả nhà“

Trong lúc đi tuần tra bảo vệ rừng, nhân viên bảo vệ ở xã biên giới Ia Mơ (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) bị hàng hung và đe doạ sẽ "giết cả nhà".

Sáng 12-4, ông Đinh Văn Dũng, Bí thư Huyện ủy Chư Prông, tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin nhân viên bảo vệ rừng của Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Meur (xã Ia Mơ, huyện Chư Prông) bị hành hung, đồng thời đã chỉ đạo công an vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm vụ việc.

Nhân viên bảo vệ rừng bị dọa “giết cả nhà“ ảnh 1 Hiện trường vụ việc

Cùng ngày, ông Đinh Văn Khẩn, Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Meur cho biết, trong ngày, đơn vị sẽ báo cáo vụ việc lên UBND huyện, Sở NN-PTNT để có hướng xử lý.

Vào ngày 10-4, nhân viên bảo vệ rừng của Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Meur phối hợp với cán bộ xã Ia Mơ đi kiểm tra tại tiểu khu 989 (xã Ia Mơ) thì phát hiện 2 vợ chồng H. X. Nh. (xã Ia Ga, huyện Chư Prông) phát dọn cây rừng tái sinh để lấn chiếm đất rừng. 

Tổ công tác yêu cầu 2 đối tượng trên ngừng việc phát rừng thì Nhân khai phát dọn thuê cho đối tượng Nh. X. H. (trú tại làng Krông, xã Ia Mơ) với tiền công là 1 triệu đồng. Đối tượng này còn gọi điện báo cho H. biết việc bị cán bộ tuần tra bảo vệ rừng ngăn chặn không cho phát dọn cây rừng, lấn chiếm đất rừng.

Lát sau, 2 vợ chồng H. chạy đến hiện trường chửi bới, xúc phạm lăng mạ tổ công tác. Đồng thời, đối tượng H. đã cầm cây đánh vào đầu ông L. T. T. (32 tuổi, nhân viên bảo vệ rừng của ban phụ trách tiểu khu trên).

Sau đó, H. còn đe doạ "giết cả gia đình, dòng họ" cán bộ bảo vệ rừng này. Sau khi hành hung và chửi bới xong, đối tượng này rời khỏi hiện trường. 

Tin cùng chuyên mục