
Tại buổi tiếp, Đại sứ Ito Naoki chúc mừng TP Đà Nẵng sau khi hợp nhất với tỉnh Quảng Nam, trở thành đô thị có diện tích lớn nhất trong 6 thành phố trực thuộc Trung ương. Ông bày tỏ kỳ vọng thành phố mới sẽ có cơ hội phát triển nhanh, toàn diện hơn và khẳng định Nhật Bản mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác với Đà Nẵng trên nhiều lĩnh vực.
Hiện Nhật Bản là một trong những đối tác đầu tư lớn tại Đà Nẵng với 285 dự án, tổng vốn đầu tư đạt 1,2 tỷ USD. Việc nối lại đường bay thẳng từ Osaka (Nhật Bản) đến Đà Nẵng sau thời gian tạm dừng cũng thể hiện quyết tâm của hai bên trong việc thúc đẩy hợp tác du lịch, thương mại và đầu tư.
Đại sứ Ito Naoki đánh giá cao những định hướng phát triển chiến lược của thành phố, đặc biệt là các lĩnh vực công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn và du lịch. Hiện nay, TP Đà Nẵng đang xúc tiến xây dựng Dự án đường sắt đô thị nối trung tâm Đà Nẵng với Hội An. Đây là lĩnh vực mà Nhật Bản có kinh nghiệm, rất mong được hợp tác đầu tư phát triển dự án này.
Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, sau sắp xếp, Đà Nẵng hiện sở hữu nhiều lợi thế vượt trội: 2 sân bay, 3 cảng biển, 2 di sản văn hóa thế giới và 1 khu dự trữ sinh quyển thế giới.

TP Đà Nẵng đang đẩy mạnh triển khai các dự án trọng điểm như: Trung tâm Tài chính Quốc tế, Khu Thương mại Tự do – mô hình lần đầu tiên được triển khai tại Việt Nam, Công viên phần mềm và khu bến cảng Liên Chiểu. Với không gian phát triển rộng lớn, dư địa tăng trưởng mạnh, Đà Nẵng có đủ điều kiện để nâng cao sức cạnh tranh và trở thành điểm đến hấp dẫn trong khu vực.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng mong muốn Đại sứ Ito Naoki sẽ là cầu nối tích cực giới thiệu các địa phương, doanh nghiệp Nhật Bản đến khảo sát, hợp tác đầu tư tại Đà Nẵng, đồng thời thúc đẩy các hoạt động giao lưu nhân dân, văn hóa như Lễ hội Việt – Nhật.