Nhật Bản: Thủ tướng có thêm quyền để ứng phó với dịch bệnh

Nhật báo Yomiuri đưa tin, Chính phủ Nhật Bản dự định đệ trình Quốc hội xem xét và thông qua dự luật sửa đổi Luật về các biện pháp đặc biệt để chuẩn bị và ứng phó với những loại bệnh cúm mới và bệnh truyền nhiễm khác nhằm trao thêm quyền cho thủ tướng để đối phó với các dịch bệnh này.

Theo đó, khi các loại bệnh cúm mới và bệnh truyền nhiễm khác, bao gồm cả dịch Covid-19, được phát hiện ở Nhật Bản, chính phủ sẽ thành lập lực lượng chuyên trách trong nội các để đối phó. Theo luật hiện hành, thủ tướng chỉ có thể chỉ đạo các thống đốc tỉnh, thành, thực hiện những biện pháp thích hợp đối phó với các bệnh truyền nhiễm sau khi ban bố lệnh tình trạng khẩn cấp hoặc công bố các biện pháp ưu tiên gần như khẩn cấp. Nếu dự luật sửa đổi được thông qua, thủ tướng sẽ được sử dụng thẩm quyền của mình ngay khi lực lượng chuyên trách trên được thành lập. Điều đó sẽ giúp chính phủ nhanh chóng thực hiện các biện pháp ứng phó trong các giai đoạn đầu của dịch bệnh.

Tin cùng chuyên mục