Nhật Bản viện trợ không hoàn lại 3 dự án

Chiều 12-3, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TPHCM đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng viện trợ thuộc chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở (GGP) của Chính phủ Nhật Bản với tổng trị giá 178.807 USD cho 3 dự án.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
  • Nữ miền Nam
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Bắc
Ông ONO Masuo, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản (bên trái) ký hợp đồng viện trợ. Ảnh: TTXVN
Ông ONO Masuo, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản (bên trái) ký hợp đồng viện trợ. Ảnh: TTXVN

Đó là: Dự án Trang bị hệ thống xay xát gạo cho huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, hạn mức viện trợ 81.463USD; dự án Trang bị máy đo điện não cho Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần tỉnh Khánh Hòa, hạn mức viện trợ 27.610USD; dự án Trang bị hệ thống nội soi tiêu hóa cho Trung tâm Y tế huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, hạn mức viện trợ 69.734USD..

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Ono Masuo, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TPHCM cho biết, Nhật Bản, với tư cách là nước viện trợ nhiều nhất cho Việt Nam, bên cạnh hợp tác thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn như đường cao tốc cũng rất chú trọng các dự án quy mô nhỏ cấp cơ sở.

Trong thời gian tới, Tổng lãnh sự quán Nhật Bản mong các địa phương sẽ tiếp tục liên hệ với tổng lãnh sự quán nếu có dự án mang lại lợi ích trực tiếp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương.

Tin cùng chuyên mục