Nhiều cán bộ chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tại Huế hiến máu cứu người

Hơn 40 cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế tham gia hiến máu cứu người. 
Cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế hiến máu cứu người
Cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế hiến máu cứu người

Sáng 1-4, Trung tâm Truyền máu Khu vực Huế cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi mọi tầng lớn nhân dân tham gia hiến máu cứu người của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh này diễn ra vào sáng 31-3, hiện đã có hơn 40 cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế tham gia hiến máu cứu người. Đặc biệt, rất nhiều người đang trực tiếp làm nhiện vụ chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tại Thừa Thiên-Huế đã tranh thủ thời gian đi hiến máu cứu người, tạo sự lan tỏa về thông điệp “Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại” trong cộng đồng.

Nhiều cán bộ chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tại Huế hiến máu cứu người ảnh 1
Nhiều cán bộ chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tại Huế hiến máu cứu người ảnh 2
Nhiều cán bộ chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tại Huế hiến máu cứu người ảnh 3 Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cùng hiến máu cứu người

Dịp này, Trung tâm Truyền máu Khu vực Huế tiếp nhận 386 đơn vị máu, trong đó nhiều đơn vị máu hiến có thể tích 350ml và 450ml do các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Trị hiến tặng để bổ sung khẩn cấp vào nguồn máu điều trị cấp cứu đang thiếu hụt trầm trọng trong các bệnh viện ở miền Trung.

Tin cùng chuyên mục