Nhiều hoạt động nhân lễ giỗ Tổ ngành sân khấu

Sáng 30-9 (11-8 âm lịch), tại Khu dưỡng lão nghệ sĩ - quận 8, Hội Sân khấu TPHCM - Ban Ái hữu nghệ sĩ long trọng tổ chức lễ giỗ Tổ ngành sân khấu với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ, diễn viên, đạo diễn sân khấu cải lương, kịch nói.  
Lễ giỗ Tổ sân khấu là dịp để tôn vinh, tưởng nhớ và tri ân các vị tổ nghề, các thế hệ nghệ sĩ đã có nhiều đóng góp đối với nền sân khấu Việt Nam.
Từ lâu, lễ giỗ Tổ đã trở thành ngày hội của giới nghệ sĩ, diễn viên, tác giả, đạo diễn, nhân viên hậu đài, âm thanh, ánh sáng… Là dịp để giới nghệ sĩ thuộc các bộ môn sân khấu gặp gỡ, thăm hỏi, cùng thành tâm thắp hương, dâng hoa, trà quả… lên tổ nghiệp.
Lễ giỗ Tổ còn mang ý nghĩa gắn kết đội ngũ văn nghệ sĩ, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của sân khấu Việt Nam, qua đó thúc đẩy sự đoàn kết, gắn bó, sẻ chia của những người luôn gắn bó với nghệ thuật sân khấu, các nghệ sĩ có thêm động lực để tiếp tục phấn đấu, góp sức cho nghề.
Chiều tối 30-9, Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM cũng tổ chức lễ giỗ Tổ ngành sân khấu với nhiều nội dung: Múa lân; dâng hương, dâng hoa lên Tổ nghiệp; vinh danh các nghệ sĩ đã có nhiều đóng góp cho sân khấu TP; tặng hoa nghệ sĩ lão thành; trao tặng 10 học bổng cho con em văn nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn, tặng 25 phần quà cho các gia đình nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn…
Trong ngày 1-10 (12-8 âm lịch) và 2-10 (13-8 âm lịch), các đơn vị nghệ thuật cải lương, hát bội, kịch nói: Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Nhà hát Nghệ thuật Hát bội, Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam, Nhà hát Kịch TPHCM, Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần; các sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh, Idecaf, Hồng Vân, Trịnh Kim Chi, Thế Giới Trẻ… cũng đồng loạt tổ chức lễ giỗ Tổ sân khấu 2017.

Tin cùng chuyên mục