Nhiều nước muốn xóa bỏ quyền phủ quyết của các thành viên thường trực HĐBA LHQ

Các nước châu Phi và các nước đang phát triển đã hợp lực với các nước châu Âu tại LHQ lên tiếng đòi xóa bỏ quyền phủ quyết của 5 thành viên thường trực tại Hội đồng Bảo an (HĐBA) là Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc và Nga.

Các đại diện đều cho rằng quyền phủ quyết dành cho các nước trên đã lỗi thời và cần bị hủy bỏ vì nó khiến HĐBA hoạt động không hiệu quả.

Những lời chỉ trích gay gắt nhất đến từ các nước châu Phi và các nước đang phát triển, cho rằng sự tồn tại quyền này khiến HĐBA nhiều lần không thể áp đặt lệnh trừng phạt thương mại hoặc cho phép sử dụng vũ lực khi cần thiết, dẫn đến việc không hoàn thành trách nhiệm của mình là duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.

Đại sứ của Italia tại LHQ Giulio Terzi cho rằng ngay cả khi không được sử dụng, quyền phủ quyết có thể làm thay đổi hoặc ngăn cản việc thảo luận các vấn đề khẩn cấp.

Trong khi đó các đại diện của Mỹ, Anh và Nga lại nói rằng họ thấy không cần thiết xóa bỏ quyền phủ quyết vì quyền này nâng cao trách nhiệm của mỗi nước. Kể từ năm 1946 đến nay, 5 nước thành viên thường trực HĐBA đã 261 lần sử dụng quyền này.

Hiện các nước thành viên LHQ đang tiếp tục thảo luận về việc mở rộng HĐBA để cơ cấu của cơ quan này phản ánh sát thực tế thế giới trong thế kỷ 21.

Một trong những điểm chính gây chia rẽ 192 nước thành viên là liệu có nên trao cho các nước thành viên thường trực mới của hội đồng này quyền phủ quyết hay không.

V.L. (Theo TTXVN)

Tin cùng chuyên mục