Bến xe khách Di Linh được UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận cho Công ty TNHH Thương mại Tá Lợi làm chủ đầu tư trên diện tích 8.989m2. Tuy nhiên, quá trình tiến hành đầu tư, công trình bến xe khách Di Linh bị thay đổi ở hàng loạt hạng mục sử dụng.
 
 Khu nhà phục vụ nhân viên gần hoàn thiện nhưng chưa có giấy phép. Ảnh: ĐOÀN KIÊN 
Cụ thể, một ngôi nhà kiên cố đang hoàn thiện nhưng không có giấy phép diện tích sàn 281,2m2; hai căn nhà pha chế rộng hơn 60m2 nằm trong một khuôn viên riêng biệt có tường rào phía trong bến xe cũng không được cấp phép xây dựng.
 Một công trình chưa có giấy phép có hệ thống tường rào, cổng riêng nằm trong khuôn viên bến xe đang xây dựng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN 
Dãy nhà dịch vụ hành khách theo thiết kế được cấp phép mặt chính sẽ quay vào bến xe và không có tường ngăn nhưng bị xây tường ngăn thành 15 căn, mở cửa đi, có cầu thang, nhà vệ sinh, ban công riêng.
 Có 15 căn được ngăn, mở cửa đi, có cầu thang, nhà vệ sinh, ban công riêng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
 Tất cả đều "quay lưng" vào bến xe, trái ngược với thiết kế được phê duyệt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN 
 Quá trình xây dựng cơi nới dãy nhà này cũng thu hẹp cổng chính của bến xe từ 12,7m xuống còn 8m…
Theo người dân địa phương, quá trình xây dựng sai phạm xảy ra trong thời gian dài nhưng không bị cơ quan chức năng xử lý triệt để.
 Công trình sai phạm trong thời gian dài nhưng không bị xử lý triệt để. Ảnh: ĐOÀN KIÊN 
Vừa qua, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản chỉ đạo xử lý xây dựng sai phép tại bến xe khách Di Linh, trong đó yêu cầu Công ty TNHH Thương mại Tá Lợi tạm dừng việc thi công xây dựng bến xe Di Linh, chậm nhất đến ngày 30-9-2019 phải hoàn thành toàn bộ việc khắc phục các sai phạm.
Được biết, với hàng loạt sai phạm trên, UBND huyện Di Linh đã ban hành quyết định xử phạt hành chính 80 triệu đồng đối với chủ dự án.