Những dấu ấn đậm nét của phong trào sinh viên

Từ Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X đến đại hội lần thứ XI là một chặng đường, một bước tiến mới của phong trào sinh viên. Các phong trào vẫn đang ngày càng trở nên thiết thực, với các tiêu chí phấn đấu gắn liền với nhu cầu, đòi hỏi của thị trường lao động và của xã hội.

Lấy “Sinh viên 5 tốt” làm thước đo

Phong trào lớn nhất, xuyên suốt và bao trùm hoạt động của Hội Sinh viên Việt Nam trong suốt nhiều năm qua là “Sinh viên 5 tốt”, bao gồm: đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt, hội nhập tốt. Điểm mới so với những nhiệm kỳ trước là phong trào “Sinh viên 5 tốt” đã được lan tỏa và trở thành mục tiêu phấn đấu, rèn luyện tự thân của đại bộ phận sinh viên. Đến nay, hầu hết các trường đại học, cao đẳng đều triển khai phong trào này, lấy danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” làm thước đo đánh giá sự phấn đấu, rèn luyện của sinh viên và chất lượng đào tạo của nhà trường. Các sinh viên cũng nhận thấy giá trị của danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” trong mục tiêu phấn đấu của bản thân.

Anh Trần Đức Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, cho biết, để lan tỏa phong trào, học viện đã lấy chính các bạn “Sinh viên 5 tốt” làm tấm gương để tuyên truyền. Hội Sinh viên nhà trường đã thành lập các tổ công tác, câu lạc bộ “Sinh viên 5 tốt” và đầu tư dài hạn cho các phong trào như: nghiên cứu khoa học, tình nguyện, hội nhập, thể lực…

i3a-2526.jpg
Sinh viên tình nguyện Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh với chiến dịch tình nguyện hè 2023 tại xã Dân Chủ, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Tương tự, anh Tưởng Văn Thuấn, Chủ tịch Hội Sinh viên, Đại học Quốc gia Hà Nội, cũng chia sẻ, để các bạn sinh viên thấy đây là phong trào thực chất, hội đã tìm những cách làm mới, tạo ra nhiều hoạt động, môi trường để sinh viên rèn luyện từng bước nhỏ, từ đó đi đến mục tiêu dài hạn, chứ không phải đến lúc xét duyệt các tiêu chí mới phấn đấu. Anh Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, thông tin, các nội dung của phong trào lớn này đã cơ bản xây dựng được các hoạt động tạo môi trường để sinh viên rèn luyện, phấn đấu, góp phần hình thành, xây dựng lớp sinh viên toàn diện, có bản lĩnh, kiến thức, kỹ năng, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước.

Những tiêu chí của phong trào cũng chính là những tiêu chí mà thị trường lao động đang đòi hỏi đối với nguồn nhân lực chất lượng cao. Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cũng phối hợp Bộ GD-ĐT, Bộ LĐTB-XH có cơ chế khen thưởng xứng đáng sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương; ký kết với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phát triển chương trình kết nối với doanh nghiệp hỗ trợ “Sinh viên 5 tốt” sau tuyên dương.

Tạo nhiều môi trường để phấn đấu

Từ phong trào lớn “Sinh viên 5 tốt”, Hội Sinh viên Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình hoạt động lớn, nhỏ trên nhiều phương diện để tạo môi trường phấn đấu toàn diện cho sinh viên. Trong đó, mục tiêu đầu tiên của các cấp hội là tạo ra môi trường tốt nhất để sinh viên vun đắp lý tưởng, rèn luyện đạo đức. Điểm nhấn của công tác này là hoạt động của câu lạc bộ lý luận trẻ tại các trường đại học, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị của sinh viên.

Đánh giá về mô hình này, anh Bùi Quang Huy, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn, cho biết, TPHCM là địa phương tiên phong trong việc thành lập các câu lạc bộ lý luận trẻ, là hình mẫu của tuổi trẻ cả nước nói chung, sinh viên các trường đại học nói riêng. Các hình thức tọa đàm, diễn đàn, hội thảo theo chủ đề, chủ điểm... đã mang lại hiệu quả cao, giúp sinh viên nâng cao hiểu biết, nhận thức đúng đắn về chủ trương, đường lối của Đảng, không dao động trước những thủ đoạn xuyên tạc của các thế lực thù địch, chủ động lan tỏa thông tin tích cực và cùng đẩy lùi cái xấu. Bên cạnh bồi dưỡng về lý tưởng, rèn luyện về đạo đức, các hoạt động tạo môi trường cho sinh viên học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học cũng được triển khai tại tất cả các trường đại học.

Các chương trình học thuật như hội thảo khoa học trẻ Việt Nam toàn cầu, hội thi Olympic kinh tế lượng và ứng dụng, cuộc thi công nghệ trí tuệ Student Chietech… đã thu hút đông đảo hội viên, sinh viên trên cả nước tham gia. Trong đó, chương trình hội thảo khoa học trẻ Việt Nam toàn cầu đã có nhiều đề tài, ý tưởng sáng tạo phục vụ lĩnh vực giáo dục, được các chuyên gia đánh giá cao. Một nội dung cũng rất được hội sinh viên các cấp chú trọng là tạo môi trường để sinh viên rèn luyện ý thức trách nhiệm với cộng đồng, với quốc gia.

Các chương trình trong dịch Covid-19, các hoạt động “Tiếp sức mùa thi”, chiến dịch sinh viên tình nguyện “Mùa hè xanh”, “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện”… là những dấu ấn, những hình ảnh đẹp của sinh viên trong lòng người dân trên mọi miền Tổ quốc. Tạo ra nhiều môi trường để sinh viên phấn đấu, nhưng đồng thời các cấp hội cũng làm tốt vai trò đồng hành cùng sinh viên trong học tập và cuộc sống.

Anh Nguyễn Minh Triết cho biết, điểm nổi bật của nhiệm kỳ vừa qua là các cấp hội đã có sự kết nối ngày càng đa dạng, bền vững với các đơn vị doanh nghiệp, tổ chức nhằm tối ưu hóa nguồn lực, phương thức hỗ trợ cho sinh viên; đồng thời đẩy mạnh công tác tư vấn tâm lý, chăm sóc sức khỏe tâm thần cho sinh viên. Các hoạt động như tổ chức thăm, tặng quà, tặng vé xe về quê ăn tết cho sinh viên; cung cấp thông tin thị trường lao động và dự báo nhu cầu nhân lực cho sinh viên; tổ chức các hoạt động tập huấn, bổ trợ kiến thức, kỹ năng mềm... đã làm cho sinh viên ngày càng gắn bó, tin cậy vào tổ chức hội.

TRONG NHIỆM KỲ 2018-2023

* Phong trào “Sinh viên 5 tốt”, tuyên dương:

- 960 “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, đạt 96% chỉ tiêu đề ra.

- 18.994 “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh, đạt 189,9% chỉ tiêu đề ra.

- 262.272 “Sinh viên 5 tốt” cấp trường, đạt 138% chỉ tiêu.

* Các hoạt động đồng hành hỗ trợ sinh viên:

- 100% hội sinh viên cấp trường tổ chức hoạt động trang bị kiến thức khởi nghiệp cho sinh viên.

- 100% hội sinh viên cấp trường tổ chức hoạt động hỗ trợ sinh viên hội nhập quốc tế.

- Giới thiệu việc làm cho 1.915.466 sinh viên, trong đó 395.668 sinh viên được giới thiệu việc làm ổn định.

- Vận động được: 479 tỷ đồng cấp học bổng, giải thưởng cho sinh viên.

Tin cùng chuyên mục