Những hành khách trở về trên chuyến bay đoàn viên

Tối 29-1, chuyến bay mang số hiệu VN218 của Vietnam Airlines chở người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn tết khởi hành từ TPHCM đã hạ cánh tại sân bay Nội Bài (Hà Nội). Chuyến bay đặc biệt này chở những người con xa quê nhiều năm về quây quần bên người thân, gia đình.

Bà Nguyễn Kim Loan, Chủ tịch liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương, kiêm Uỷ viên Đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam đã đến tham dự, động viên tinh thần của người lao động tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Bà Nguyễn Kim Loan, Chủ tịch liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương, kiêm Uỷ viên Đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam đã đến tham dự, động viên tinh thần của người lao động tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Trên chuyến bay, có không ít người lao động nhiều năm chưa từng đặt chân trở về quê hương bởi gánh nặng mưu sinh. Họ dự tính ở lại tết để kiếm thêm thu nhập cho gia đình, mặt khác điều kiện kinh tế hạn chế cũng khiến họ không có khả năng chi trả cho việc đi lại. Được trở thành vị khách đặc biệt trên chuyến bay đoàn viên là một giấc mơ có thật đối với nhiều người.

chuyen-bay-tet-1-5867.jpg
Người lao động vui mừng được hỗ trợ miễn phí 100% vé máy bay về quê trong dịp Tết Giáp Thìn

Toàn bộ người lao động trên chuyến bay đoàn viên được hỗ trợ miễn phí 100% vé máy bay. Hãng hàng không quốc gia Việt Nam cũng đồng thời bố trí xe ô tô từ sân bay Nội Bài đến các bến trung chuyển, nhằm hỗ trợ người lao động về đến quê nhà ở các địa phương nhanh chóng.

be-coem-be-4126.jpg
Người mẹ trẻ hạnh phúc đưa con về quê trong chuyến bay đoàn viên
em-be-6601.jpg
Có những em nhỏ từ khi chào đời, nhiều năm nay chưa được về quê hương

Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, ông Đặng Anh Tuấn chia sẻ: “Những lá đơn mà chúng tôi nhận được đều là những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Có người lao động đã nhiều năm qua chưa được về nhà. Có những em nhỏ từ khi chào đời, nhiều năm nay chưa được về quê hương, gặp ông bà, người thân. Đó là động lực để chúng tôi thực hiện những chuyến bay đoàn viên".

Tin cùng chuyên mục