Những lĩnh vực được các tỷ phú thế giới quan tâm khi tới Bình Định

Hội nghị Xúc tiến đầu tư Bình Định 2024 vừa diễn ra với sự tham gia của gần 1.000 đại biểu. Trong đó, có 500 đại diện doanh nghiệp trong và ngoài nước; đặc biệt, nhiều tỷ phú thế giới có mặt, bày tỏ sự quan tâm đầu tư một số lĩnh vực ở tỉnh này.

Nhiều tỷ phú tìm hiểu đầu tư dự án chuyển đổi xanh

14 tỷ phú đến từ Thái Lan, Israel, Hàn Quốc, Thụy Điển, Singapore, Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất đang có mặt tại Bình Định. Trong đó, có 9 tỷ phú vừa tham dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư Bình Định 2024.

IMG_8789.JPG
Các tỷ phú ở khu vực châu Á có mặt tại sự kiện

Bên cạnh các gương mặt tỷ phú tiêu biểu, tỷ phú Peter Palanugool, Chủ tịch Tập đoàn Bangkok Assay Office, Thái Lan, đã để lại nhiều dấu ấn, đầy hứa hẹn với mảnh đất Bình Định.

Ông Palanugool đã ký kết ghi nhớ đầu tư tại Bình Định 10 dự án, gồm: Trung tâm dịch vụ logistics; khu nghiên cứu, đào tạo, sản xuất công nghệ, phần mềm và trí tuệ nhân tạo; nhà máy sản xuất pin sạc nhanh; nhà máy sản xuất mỹ phẩm; nhà máy sản xuất container; nông nghiệp, giống cây trồng, cải tạo đất; cơ sở giáo dục, đào tạo - y tế; ứng dụng AI trong lĩnh vực y tế; cơ sở điều trị bệnh nhân hiểm nghèo; xử lý nước biển thành nước ngọt (thí điểm tại xã Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn).

_MG_5280.jpg
Tỷ phú Peter Palanugool phát biểu chia sẻ tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư Bình Định 2024

Còn tỷ phú Cyril Dissescou, Giám đốc điều hành Tập đoàn Nexif Ratch Energy SE Asia Pte., Ltd (Singapore) quan tâm nhiều hơn đến lĩnh vực năng lượng. Ông cho rằng, việc duy trì các dự án, hoạt động sản xuất lớn rất cần an ninh năng lượng. Trong đó, Việt Nam là quốc gia giàu tài nguyên năng lượng tái tạo nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

_MG_5297.jpg
Tỷ phú Cyril Dissescou chia sẻ tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư Bình Định 2024

Tỷ phú Cyril Dissescou tìm hiểu và được biết quy hoạch đến 2030 Bình Định sẽ cần khoảng 143MW điện gió trên bờ, đây là cơ hội để Tập đoàn Nexif Ratch Energy mở rộng dự án điện tái tạo tại tỉnh. Qua đây, ông Cyril Dissescou mong muốn lãnh đạo tỉnh quan tâm, chỉ đạo sâu sát đến các ngành chức năng hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện các thủ tục đầu tư cho dự án điện gió của đơn vị tại tỉnh.

Tỷ phú Aviv Brosilovski, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Forta Pro, Israel, chia sẻ mối quan tâm đến các lĩnh vực du lịch, công nghệ cao, năng lượng tái tạo và nông nghiệp tại Việt Nam. Ông cho rằng, quan hệ Việt Nam và Israel lâu nay rất chặt chẽ, bền vững và đôi bên luôn cùng nhau xây dựng nền hòa bình để cùng phát triển lâu dài.

_MG_5304.jpg
Tỷ phú Aviv Brosilovski

Cam kết rút ngắn thủ tục, ưu đãi giá đất cho nhà đầu tư

Tại hội nghị, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cam kết, các nhà đầu tư đến Bình Định sẽ được hỗ trợ rút ngắn thời gian thực hiện toàn bộ các thủ tục đầu tư. Theo đó, quy trình sẽ không quá 118 ngày, rút ngắn 124 ngày so với quy định 242 ngày.

Hiện, tỉnh đã đầu tư mở rộng nhiều khu và cụm công nghiệp, chuẩn bị quỹ đất sạch kế thừa từ 20ha đến 30ha/năm.

_MG_5222.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị chiều 29-3

Tỉnh đã sẵn sàng các khu hạ tầng với khung giá hấp dẫn, nhiều khu công nghiệp có mức giá thuê hạ tầng khoảng 25 - 60USD/m2/50 năm, thấp hơn nhiều so với một số khu công nghiệp khác trên cả nước...

Phó Thủ tướng công khai điện thoại, gỡ khó cho nhà đầu tư

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá cao sự phát triển và những tư duy, tầm nhìn đột phá của Bình Định thời gian qua. Trong phát triển, Phó thủ tướng lưu ý, tỉnh cần tính toán hài hòa giữa 2 yếu tố cạnh tranh phát triển và tăng tính liên kết, hỗ trợ vùng.

_MG_5361.JPG
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị

Phó Thủ tướng gợi ý, để tìm được nhà đầu tư lớn đến với tỉnh, trước hết cần có chính sách tốt, tạo niềm tin và làm sao để nhà đầu tư “yêu mảnh đất này, con người ở xứ sở này”. Yếu tố quan trọng là cần đào tạo được nguồn nhân lực chất lượng cao, để đáp ứng các nhà đầu tư lớn.

Đối với các nhà đầu tư, Phó Thủ tướng đề nghị cần thể hiện quyết tâm, trách nhiệm đối với sự phát triển địa phương. Lợi nhuận của doanh nghiệp là trên hết, nhưng cũng cần đồng hành với chính quyền để thúc đẩy sự phát triển chung.

Phó Thủ tướng cho biết, thời gian tới, Chính phủ sẽ nỗ lực khơi thông giải quyết thủ tục hành chính, với 3 giải pháp là đẩy mạnh phân cấp về các địa phương, cắt giảm thủ tục và áp dụng chuyển đổi số công khai, minh bạch.

IMG_8656.jpg
Phó Thủ tướng cùng lãnh đạo Tỉnh ủy Bình Định thử đặc sản bánh ít lá gai Bình Định

Qua đây, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thay mặt Chính phủ cam kết sẽ hỗ trợ tốt nhất để các nhà đầu tư tại hội nghị hiện thực dự án. Phó Thủ tướng cho biết, nếu nhà đầu tư nào gặp khó khăn, có câu hỏi có thể nhắn tin qua điện thoại, ông hứa sẽ tiếp nhận thông tin và phản hồi 1 cách tích cực.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng dành 10 phút để giải đáp các câu hỏi của các nhà đầu tư. Trong đó, 2 câu hỏi đề cập đến câu chuyện đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhà đầu tư. Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ đang rất quan tâm và thúc đẩy các chương trình đào tạo nhân lực chất lượng cao, đặt mục tiêu đến năm 2030 đào tạo 50.000 kỹ sư cho trí tuệ nhân tạo.

IMG_8936.jpg
Đại diện nhà đầu tư đặt câu hỏi đến Phó Thủ tướng

Ngoài ra, Phó Thủ tướng mong muốn, các nhà đầu tư cũng nên đồng hành với các địa phương để đào tạo nhân lực chất lượng cao cần cho dự án, lĩnh vực của mình.

Dịp này, Bộ TT-TT cũng đã cùng UBND tỉnh Bình Định ký kết hợp tác phát triển thông tin và truyền thông giai đoạn 2024 - 2025. Ngoài ra, tỉnh Bình Định trao bản ghi nhớ hợp tác với một số hãng hàng không như: Vietnam Airlines, Vietjet Air và Vietravel Airlines; trao quyết định chủ trương đầu tư, bản ghi nhớ đầu tư cho 12 dự án trong các nhà đầu tư trong và ngoài nước ở nhiều lĩnh vực như: nông nghiệp, năng lượng, công nghiệp, công nghệ thông tin, đào tạo nguồn nhân lực, du lịch… với tổng vốn hơn 7.000 tỷ đồng.

IMG_9009.jpg
Trao biên bản ký kết hợp tác phát triển thông tin và truyền thông giai đoạn 2024 - 2025 giữa Bộ TT-TT và UBND tỉnh Bình Định
_MG_5446.jpg
Lãnh đạo tỉnh Bình Định trao các quyết định, ghi nhớ và hoa chúc mừng các đầu tư lớn tại sự kiện

UAE đang tăng cường tìm hiểu đầu tư tại Việt Nam

Ông Bader Almatrooshi, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) tại Việt Nam chia sẻ, UAE đã và đang nghiêm túc tìm kiếm các giải pháp để tăng cường đầu tư vào Việt Nam.

IMG_8716.JPG
Ông Bader Almatrooshi trao đổi tại sự kiện

Trên thực tế, hiện UAE đang là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Trung Đông và đã cùng nhau ký kết các Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện, kim ngạch thương mại giữa hai nước sẽ vượt xa con số 8 tỷ USD hiện nay. Trong năm qua, có hơn 50 phái đoàn 2 nước đã trao đổi, tìm hiểu hợp tác ở nhiều lĩnh vực như: chính trị, kinh tế, thể thao, văn hóa, phát triển bền vững.

Tin cùng chuyên mục