Theo Tổng thống Ramaphosa, Liên minh Hydro xanh châu Phi đặt mục tiêu sản xuất từ 30-60 triệu tấn hydro xanh vào năm 2050. Liên minh này tập hợp một số quốc gia châu Phi, bao gồm Ai Cập, Kenya, Mauritania, Morocco, Namibia và Nam Phi. Trong số hơn 52 dự án hydro xanh quy mô lớn đã được công bố trên khắp lục địa có dự án Amoniac xanh Coega ở Nam Phi, dự án Aman ở Mauritania và dự án Nour ở Morocco.
Nhấn mạnh tiềm năng công nghiệp hóa của hydro xanh, Tổng thống Nam Phi khẳng định, nước này sẽ tận dụng vai trò Chủ tịch Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) năm nay để kêu gọi ưu tiên chuyển đổi năng lượng công bằng làm động lực cho tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội.
Tổng thống Ramaphosa mô tả hydro xanh là chìa khóa cho quá trình chuyển đổi công nghiệp và đầu tư cơ sở hạ tầng, cũng như là cầu nối đến ngành xuất khẩu mới ở châu Phi. Hiện châu lục này đang có nguồn năng lượng tái tạo đủ để trở thành nhà sản xuất hydro xanh lớn. Tuy nhiên, tiềm năng của nguồn nhiên liệu sạch này chỉ có thể được hiện thực hóa nếu giải quyết được những trở ngại hiện tại đối với phát triển của ngành.
Bên cạnh vai trò của các chính phủ châu Phi trong việc tạo ra các quy định hỗ trợ và các tiêu chuẩn rõ ràng, Tổng thống Nam Phi bày tỏ lo ngại về các mô hình đầu tư đang bị làm lệch lạc và làm tăng chi phí vốn cho các dự án của châu Phi. “Một số dự án hydro xanh trên lục địa không được khởi xướng hoặc không đạt được mục tiêu tài chính do chi phí vốn và nhận thức về rủi ro”, ông Ramaphosa nói.

Trong khi đó, cũng tại hội nghị, Bộ trưởng Điện và Năng lượng Nam Phi - Tiến sĩ Kgosientsho Ramokgopa, nhấn mạnh tiềm năng của hydro xanh trong việc thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp và bản địa hóa. Ông Ramokgopa cho biết, Nam Phi sẽ chính thức ra mắt kế hoạch tổng thể về năng lượng tái tạo sau khi đã được chính phủ phê duyệt gần đây.
Đây là kế hoạch thúc đẩy nhu cầu năng lượng tái tạo ngày càng tăng của Nam Phi, bao gồm cả hydro xanh, để kích thích phát triển công nghiệp thượng nguồn và hạ nguồn trên các công nghệ quang điện, gió, lưu trữ pin, máy điện phân và pin nhiên liệu. Nam Phi đã đầu tư khoảng 83,5 triệu USD vào chương trình Hydrogen Nam Phi, đồng thời thúc đẩy hợp tác khu vực và quốc tế để phác thảo lộ trình cho lĩnh vực mới mẻ này, lĩnh vực hứa hẹn sẽ mang lại sự thay đổi kinh tế xã hội to lớn đối với châu Phi.
Báo cáo Hydro xanh châu Phi cũng được công bố tại hội nghị thượng đỉnh, tổng hợp hơn 35 nghiên cứu chỉ tính riêng từ Nam Phi. Được thực hiện với sự hỗ trợ của Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ), báo cáo đưa ra các đánh giá chi tiết về tình trạng sẵn sàng của cảng, khả năng cạnh tranh về chi phí, mô hình hóa nhu cầu trong nước và xuất khẩu, năng lượng tái tạo và khả năng truyền tải, các mối liên kết khoáng sản quan trọng, khuôn khổ chứng nhận, tiềm năng tạo việc làm và tác động kinh tế xã hội.