Nỗ lực tìm giải pháp ngừng chiến sự tại Ukraine

Theo Tass, Thư ký báo chí của Tổng thống Ukraine, ông Sergey Nikiforov ngày 26-2 cho biết Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã chấp nhận đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin đàm phán hòa bình và ngừng bắn. Chính phủ Hungary trước đó cũng đã đề xuất trở thành quốc gia trung gian trong cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine liên quan tình hình căng thẳng hiện nay. 
Quân đội Nga tại thành phố Melitopol, phía Nam Ukraine. Ảnh: REUTERS
Quân đội Nga tại thành phố Melitopol, phía Nam Ukraine. Ảnh: REUTERS

Nhiều đề xuất địa điểm 

Theo ông Nikiforov, các cuộc tham vấn đang được tiến hành về địa điểm và thời gian của các cuộc đàm phán. Ông lưu ý rằng các cuộc đàm phán bắt đầu càng sớm thì càng có nhiều cơ hội để khôi phục lại cuộc sống bình thường. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov trước đó cho biết ông Putin đã sẵn sàng cử một phái đoàn tới Minsk để hội đàm với Ukraine, đồng thời cho biết để đáp lại sáng kiến tổ chức các cuộc đàm phán tại thủ đô Belarus, phía Ukraine đã đề xuất Warsaw (thủ đô Ba Lan) như một địa điểm khả dĩ. Theo Ngoại trưởng Ukraine Peter Szijjarto, ông đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov bàn về vấn đề này.

Trong một video được đăng trên facebook, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto nêu rõ thủ đô Budapest của Hungary cũng là một địa điểm an toàn cho cả hai phái đoàn đàm phán của Nga và Ukraine. Theo ông Szijjarto, cả Moscow và Kiev “đều không từ chối (đề xuất này), cả hai đều bày tỏ sự cảm ơn và đang xem xét lời đề nghị” của Hungary. Hungary là nước thành viên của cả Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Quốc gia này cũng có mối quan hệ song phương tốt đẹp với chính phủ của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Phản ứng về khả năng hòa đàm Nga - Ukraine, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nêu quan điểm của Washington rằng những đề xuất đàm phán trong bối cảnh giao tranh đang diễn ra không phải là “con đường ngoại giao thực sự”.

Lo ngại của WTO và IMF 

Ngày 26-2, Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala  cảnh báo về những ảnh hưởng đối với kinh tế từ cuộc xung đột tại Ukraine. Tại một sự kiện trực tuyến với Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva, bà Ngozi nói: “Sẽ có ảnh hưởng lớn đến giá lúa mì và bánh mì đối với người dân”, nhấn mạnh rằng Ukraine là một trong những nước xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế giới. Ngoài ra, bà Ngozi cũng nhắc lại những cảnh báo trước đây của bà liên quan đến những  rủi ro kinh tế từ cuộc xung đột đối với sự phục hồi của toàn cầu sau dịch Covid-19, cho rằng “ảnh hưởng của cuộc xung đột sẽ vượt ra ngoài lãnh thổ Ukraine”.  

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg thông báo, NATO đang triển khai lực lượng phản ứng nhanh để tăng cường khả năng phòng thủ trong bối cảnh Nga đang tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine. Đây là lần đầu tiên NATO triển khai lực lượng này. Ngoài ra, Hà Lan, Pháp và CH Czech thông báo sẽ chuyển giao vũ khí và thiết bị quân sự để giúp Ukraine phòng thủ trước cuộc tấn công của Nga.

Trước đó, giá dầu thế giới ngày 24-2 lần đầu tiên đạt mức 100USD/thùng kể từ năm 2014. Cũng tại sự kiện trên, Tổng Giám đốc IMF nhận định: “Cuộc xung đột sẽ khiến cho nền kinh tế toàn cầu bất ổn, làm suy yếu niềm tin vào các thị trường mới nổi khác... Chúng tôi thấy dòng tiền chảy ra từ các thị trường mới nổi, trong khi đó chúng tôi cần điều ngược lại”.

Trong khi đó, theo Sputnik, ngày 26-2, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov thông báo, các lực lượng vũ trang Nga đã giành quyền kiểm soát thành phố Melitopol, miền Nam Ukraine. Ông Konashenkov nhấn mạnh các binh sĩ Nga đang thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho dân thường và loại trừ các hành động khiêu khích ở Ukraine. Cùng ngày, Hãng Thông tấn Interfax dẫn lời đại diện Bộ Quốc phòng Nga cho hay, binh lính nước này đã sử dụng các tên lửa hành trình phóng từ tàu chiến và máy bay để tấn công các mục tiêu quân sự ở Ukraine.

Tại thủ đô Kiev, các quan chức Ukraine thông báo tình hình đang được “kiểm soát” ở thành phố và vùng ngoại ô trước sự tấn công của quân đội Nga. Theo Interfax, quân đội Nga ngày 26-2 giao tranh với quân đội Ukraine trên đường tiến vào Kiev và Tổng thống Ukraine từ chối lời đề nghị của Mỹ rời Kiev. Theo các quan chức Nga, các đơn vị nhỏ của Moscow đang thăm dò các tuyến phòng thủ của Ukraine để dọn đường cho các lực lượng chính.

Tin cùng chuyên mục