Nổ mìn, khai thông các tuyến đường bị sạt lở trên bán đảo Sơn Trà

Những ngày qua, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã triển khai lực lượng tiến hành nổ mìn, sử dụng thuốc nổ phá đá để khai thông các tuyến đường bị sạt lở trên bán đảo Sơn Trà.
Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng phá đá khắc phục sạt lở
Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng phá đá khắc phục sạt lở

>>> Video nổ mìn, khai thông các tuyến đường bị sạt lở trên bán đảo Sơn Trà

Ảnh hưởng từ các đợt mưa bão cuối năm 2022, nhiều tuyến đường quốc phòng trên bán đảo Sơn Trà bị sạt lở nặng, thậm chí còn bị chia cắt gây nguy hiểm cho người dân và khách tham quan.

Để khắc phục tình trạng sạt lở, đá lớn lăn xuống chắn ngang các tuyến đường đi, Bộ chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã huy động lực lượng với hàng chục chiến sĩ tham gia nổ mìn, dọn dẹp để khai thông nhiều đoạn đường bị sạt lở.

Lực lượng bộ đội khoan các khối đá lớn trước khi nổ mìn

Lực lượng bộ đội khoan các khối đá lớn trước khi nổ mìn

Trước đó, thực hiện yêu cầu của Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng về việc sử dụng thuốc nổ phá đá, khắc phục sạt lở đường quốc phòng trên bán đảo Sơn Trà, UBND quận Sơn Trà đã có thông báo về việc cấm người và phương tiện lên bán đảo Sơn Trà từ ngày 24-4 đến hết ngày 26-4-2023.

Hiện tại, trên bán đảo Sơn Trà có đến 35 điểm bị sạt lở, trong đó có 10 điểm có đá to rơi xuống đường, chia cắt các tuyến đường buộc lực lượng phải tiến hành sử dụng các phương tiện kỹ thuật dọn dẹp, nổ mìn phá đá để thông tuyến.

Đất sắt được dùng để che lấp những lỗ trên đá sau khi đặt thuốc nổ vào
Đất sắt được dùng để che lấp những lỗ trên đá sau khi đặt thuốc nổ vào

Để tiếp cận với các điểm sạt lở nặng, lực lượng bộ đội phải dùng khoan để khoan các khối đá lớn với độ sâu khoảng 1,5m sau đó tiến hành nổ mìn để phá đá. Bộ chỉ huy Quân sự bố trí lực lượng để tiến hành phá đá từ sáng đến tối cho kịp tiến độ sửa chữa như đã thông báo.

Theo đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, đến thời điểm hiện tại, nhiều tuyến đường sạt lở đã cơ bản được dọn dẹp và thông tuyến, tuy nhiên vẫn sẽ mất từ 2 đến 3 ngày nữa để hoàn thành các tuyến còn lại.

Nhiều khối đá lớn chắn ngang đường đi

Nhiều khối đá lớn chắn ngang đường đi

Để đảm bảo an toàn cho du khách, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã lập các điểm chốt chặn, trạm gác ở đầu tuyến không cho khách lên để đảm bảo an toàn.

Mỗi tuyến sẽ có 2 nhân viên trạm gác, gồm 2 tuyến là Tiên Sa lên bãi cát vàng và tuyến thứ 2 từ khu du lịch Intercontinental ra cây đa ngàn năm. Đây là 2 tuyến đường chính đang nổ mìn phá đá do Bộ chỉ huy Quân sự quản lý.

Công tác phá đá khắc phục sạt lở sẽ được triển khai trong nhiều ngày để kịp tiến độ thi công

Công tác phá đá khắc phục sạt lở sẽ được triển khai trong nhiều ngày để kịp tiến độ thi công

Thiếu tá Huỳnh Ngọc Lễ, Chủ nhiệm Ban Công binh, Bộ chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cho biết: “Do địa hình địa chất phức tạp, nhiều tuyến đường bị sạt lở nặng, chia cắt hoàn toàn nên ảnh hưởng đến tiến độ thi công của đơn vị. Đối với các đoạn có đá lớn đơn vị sẽ bố trí lực lượng dùng khoan và thuốc nổ phá đá, cố gắng hoàn thành để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và du khách tham quan".

Tin cùng chuyên mục