NSƯT Đặng Tất Bình: Những nhà làm phim độc lập cần phải có sự chủ động

Là đạo diễn tài năng từng có cơ hội hợp tác với nhiều quốc gia trong lĩnh vực điện ảnh, NSƯT Đặng Tất Bình đã có những chia sẻ về cơ hội và thách thức của Việt Nam trong việc thu hút các đoàn làm phim quốc tế.

Việt Nam thu hút các đoàn làm phim quốc tế bằng cách nào?

Theo đạo diễn - NSƯT Đặng Tất Bình, một trong những điều thu hút được các đoàn làm phim quốc tế vào Việt Nam chính là giá thành sản xuất phim và chi phí sinh hoạt trong quá trình làm phim. So với các nước trên thế giới thì Việt Nam là nước có mức chi phí sinh hoạt ổn định, không quá đắt đỏ.

Hơn nữa, Việt Nam là một đất nước có rất nhiều cái hay và lạ, lạ không chỉ ở bối cảnh mà còn lạ ở những suy nghĩ, lối sống của người Việt. Đây là một trong những điều hấp dẫn các đoàn phim quốc tế đến với Việt Nam trong tương lai.

“Trên thực tế, nhiều nước có nền công nghiệp điện ảnh rất mạnh, họ cũng mong muốn được hợp tác với Việt Nam bởi vì ở chúng ta có rất nhiều điều hay mà kho đề tài của họ có thể chưa có. Chúng ta có thể giúp họ về mặt đề tài, ý tưởng. Ngược lại, họ có thể giúp chúng ta về quy trình làm phim trong công nghệ kỹ thuật số hiện đại như hiện nay”, NSƯT Đặng Tất Bình cho hay.

NSƯT Đặng Tất Bình chia sẻ với báo chí. Ảnh: PHẠM NGA

NSƯT Đặng Tất Bình chia sẻ với báo chí. Ảnh: PHẠM NGA

Cụ thể, Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng 2023 là một trong những cơ hội để quảng bá hình ảnh – thương hiệu của Việt Nam nói chung và TP Đà Nẵng nói riêng thông qua lăng kính điện ảnh. Đây là cơ hội để chúng ta tạo ấn tượng với những đoàn làm phim, những nhà làm phim nước ngoài.

Nếu chúng ta tích cực quảng bá, mạnh dạn tìm kiếm đề tài để trình bày với các bạn nước ngoài những dự án, ý tưởng hay thì việc thu hút các đoàn làm phim quốc tế chỉ là chuyện sớm muộn.

Cơ hội cho các nhà làm phim độc lập ở Việt Nam

“Cơ hội để giúp cho các nhà làm phim Việt Nam trưởng thành hơn nữa, tiếp cận xu hướng làm phim của quốc tế nhiều hơn nữa thì không có con đường nào khác ngoài con đường tìm kiếm, phát triển những cơ hội hợp tác với điện ảnh nước ngoài”, NSƯT Đặng Tất Bình khẳng định.

NSƯT Đặng Tất Bình cũng cho biết, ở lĩnh vực này, ông rất khâm phục những người đồng nghiệp trẻ như Bùi Thạc Chuyên, Phan Đăng Di… bởi sự dũng cảm trong quá trình làm nghề.

“Cách đây 15 năm, khi những bạn trẻ đến tìm tôi để trình bày về những ý tưởng và dự án của mình, với tư cách là một người làm nghề chuyên môn, tôi rất ủng hộ nhưng với tư cách là một người quản lý thì tôi rất lo cho họ”, NSƯT Đặng Tất Bình kể lại.

Nhưng thật bất ngờ sau 15 năm, đây lại là những đạo diễn trẻ rất thành công trong lĩnh vực điện ảnh. Gần đây, những bộ phim của nhóm làm phim độc lập này lại gây ấn tượng mạnh với khán giả bằng chính ý tưởng mới mẻ và độc lạ.

Nền điện ảnh của đất nước nào cũng sẽ phải cố gắng tìm kiếm ra những điều mới lạ để có thể phát triển nền điện ảnh nước nhà và thu hút khán giả. Cũng có những người bạn nước ngoài rất yêu Việt Nam và họ chủ động tìm đến chúng ta. Đối với những nhà làm phim độc lập, nếu không tích cực chủ động, không tích cực tìm ra những ý tưởng mới lạ để thu hút các bạn làm điện ảnh nước ngoài thì chắc chắn sẽ cứ dậm chân tại chỗ.

“Điện ảnh là nền công nghệ giải trí, nếu chúng ta cứ theo lối mòn thì không thể phát triển được. Tôi rất vui khi chúng ta có rất nhiều phong cách phim khác nhau. Nhưng phong cách cuối cùng đều hướng đến khán giả, đấy là điều cần nhất của một nhà làm phim.

Kể cả với dòng phim cách mạng, việc tuyên truyền cho truyền thống, tuyên truyền cho đất nước là điều phải làm, vì chúng ta không thể quên lịch sử. Nhưng hãy nói đến lịch sử theo cách mà khán giả hiện nay muốn nghe, đừng nói theo cách mình bắt người ta phải nghe. Tôi nghĩ nếu cứ như vậy thì chúng ta sẽ phát triển mặc dù chông gai cũng không ít”, NSƯT Đặng Tất Bình bày tỏ.

Tin cùng chuyên mục