NSƯT Hữu Châu từng "khóc thầm" khi tham gia phim Sáng đèn

Đảm nhận vai chính trong phim, NSƯT Hữu Châu nói ông có không ít những kỷ niệm nhớ đời khi tham gia bộ phim. Tuy nhiên, điều khiến ông thấy hạnh phúc nhất là như được sống lại thời tuổi thơ theo ba mẹ đi cùng các gánh hát lưu diễn ở tỉnh.

NSƯT Hữu Châu từng "khóc thầm" khi tham gia phim Sáng đèn

Buổi showcase giới thiệu dự án phim Tết Sáng đèn của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường được tổ chức vào chiều 23-1.

Sự kiện có sự tham gia của bà Vũ Thị Bích Liên - đại diện nhà sản xuất Mega GS, đạo diễn Hoàng Tuấn Cường cùng đông đảo dàn diễn viên tham gia trong phim: NSƯT Hữu Châu, nghệ sĩ cải lương Chí Tâm, Bạch Công Khanh, Trúc Mây, NSƯT Kim Tử Long, Lê Phương, Tiêu Minh Phụng, Lê Trang, Tuấn Dũng, Lam Tuyền, Hồng Loan...

phim-sang-den-4-9204.jpg
NSƯT Hữu Châu chia sẻ về vai diễn đặc biệt trong Sáng đèn

Sinh ra trong một gia tộc cải lương, biết đến những giai điệu cải lương từ khi còn trong bụng mẹ, NSƯT Hữu Châu nói đây chính là sợi dây kết nối ông với đạo diễn Hoàng Tuấn Cường.

Do đó, với bộ phim này, theo ông, đã tái hiện được một phần tương đối về những đoàn hát đi lưu diễn ngày xưa mà ông từng có cơ hội theo chân ba mẹ. Ông kể: “Tôi không chỉ đi theo những đoàn đại bang như: đoàn Thanh Minh – Thanh Nga, đoàn Kim Cương mà còn đi cả những đoàn nhỏ, đoàn tỉnh: Lan Dạ Ngọc, Hoa Lan…

Tôi từng ngủ ở cả nghĩa địa khi theo chân ba mẹ đi thu tiền mỗi đêm vì bà nội cho cho mướn các xác gánh, gồm âm thanh, ánh sáng, phông bạt cảnh trí… Với phim Sáng đèn có một số thứ trong ký ức của tôi được tái hiện, đặc biệt là những phân cảnh hát sân bãi. Vì nhớ lắm nên ở hậu trường tôi đã khóc mà không cho tụi nhỏ biết”.

Tham gia bộ phim, NSƯT Hữu Châu cũng có những kỷ niệm nhớ đời. Vì từng xém chết đuối một lần, trong phim lại có phân cảnh thuyền của đoàn hát bị đắm nên trong quá trình quay ông phải ráng, miệng luôn nói nam mô a di đà phật. Chính vì sự ám ảnh đó, phải quay xong xuôi ông mới dám hé lộ cho đạo diễn nỗi sợ của mình.

Dàn diễn viên Sáng đèn đàn và hát cải lương tại buổi giới thiệu phim

Cũng xuất thân cải lương, với nghệ sĩ Chí Tâm, khi đọc kịch bản ông ngỡ tác giả Tô Thiên Kiều viết vai này cho chính mình. Ông cho biết, ngay cả khi xem lại các phân cảnh không có mình vẫn thấy vô cùng xúc động. Ông sống trong các đoàn hát từ nhỏ và trải qua nhiều đoàn hát khác nhau, chứng kiến không ít việc rã đoàn và những cơ cực.

“Chính những phân cảnh trong phim làm cho tôi sống lại một thời tuổi thơ, một đời đi hát. Vì thấy hợp vai nên khi đọc kịch bản tôi đã hoan hỉ nhận lời ngay", ông tâm sự.

phim-sang-den-7-4464.jpg
NSƯT Kim Tử Long có những chia sẻ hài hước

Cũng vì hai chữ cải lương, NSƯT Kim Tử Long nhận lời ngay dù trước đó anh nghĩ bản thân sẽ được đóng nhiều phân đoạn trong phim. Tuy nhiên, với hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề anh thừa nhận, ngay cả khi cát-xê nhận được còn không bằng một đêm diễn của mình nhưng vui vì nghĩ đã có người làm về cải lương, đúng là cải lương.

Nói về những kỷ niệm vui trên trường quay NSUT Kim Tử Long tiết lộ thêm: "Với bộ Sáng đèn tôi ngồi chờ từ sáng đến tối để quay chỉ một cảnh, được nói 1-2 câu. Ban đầu khi quay, ê-kíp báo chỉ 3 ngày nhưng thời gian sau này kéo dài đến 5 ngày mà vẫn chỉ có từng đó cảnh. Nhưng tôi luôn cảm thấy đây là sân chơi ý nghĩa và chưa bao giờ muốn phiền hà đạo diễn hay làm gì buồn lòng cho đoàn phim. Đi rồi mới thấy quay điện ảnh cực cỡ nào".

phim-sang-den-3-9058.jpg
phim-sang-den-6-5278.jpg
Bạch Công Khanh và Lê Phương có nhiều kỷ niệm đáng nhớ với đoàn phim

Không chỉ với các nghệ sĩ gạo cội, trong tâm sự của các diễn viên trẻ họ đều cảm thấy may mắn khi được tham gia dự án phim về đề tài cải lương này.

Đó là câu chuyện về khao khát sau này sẽ theo cải lương, cơ duyên đưa đẩy theo nghiệp diễn xuất nhưng cuối cùng lại được tổ nghiệp gọi về tham gia vai một cô đào hát trong phim. Với Tiêu Minh Phụng hay Tuấn Dũng, tham gia bộ phim còn là cơ hội để được trải nghiệm những kỷ niệm gắn liền với đoàn hát bởi bản thân đã được tiếp xúc từ khi còn nhỏ.

Với diễn viên Kim Huyền, dù nhận được lời mời đúng một ngày trước khi phim bấm máy, cô không một chút đòi hỏi hay thấy chạnh lòng mà sẵn sàng nhận lời vì suốt 2 năm, cô đã âm thầm theo dõi đạo diễn Hoàng Tuấn Cường. Theo cô vào vai trong phim này chính là mơ ước của mình.

Các diễn viên cũng tiết lộ, quá trình chuẩn bị và quay phim trải qua không ít khó khăn. Sau niềm vui vỡ òa được giao vai chính trong phim, là “nỗi lo đáng sợ” của Trúc Mây vì ngày nào cũng phải tập bài, tập múa với cường độ cao. Cô thậm chí còn cảm thấy tự ti vì động tác của mình cứng, thua cả Bạch Công Khanh. Điều đó khiến cô mất ăn mất ngủ.

Bạch Công Khanh cũng phải thu đi thu lại các tuồng cải lương trong phim để cho khớp đường tiếng – đường hình trong quá trình ghi hình. Anh thừa nhận, đạo diễn Hoàng Tuấn Cường là người vô cùng khó tính và kĩ tính. Điều này cũng được diễn viên Trung Thảo - đồng thời cũng là người cố vấn về cải lương cho đoàn phim xác nhận. Các diễn viên phải tập hát thật, tập múa rất kĩ để diễn ra phong thái nghệ sĩ cải lương. Tuy nhiên, sau tất cả các diễn viên biết ơn vì chính sự khó tính đó, cùng sự chỉ dạy của các nghệ sĩ gạo cội đã giúp họ hoàn thành vai diễn của mình.

phim-sang-den-1-3974.jpg
phim-sang-den-5-5455.jpg
Dàn diễn viên nhận được nhiều sự quan tâm tại buổi giới thiệu dự án

Tại buổi ra mắt, một số trích đoạn trong phim cũng được trình chiếu và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ giới truyền thông. Nói về lý do chọn cải lương, theo đạo diễn Hoàng Tuấn Cường, anh luôn muốn tìm kiếm các đề tài mới lạ, chưa ai làm.

Đặc biệt anh rất tâm đắc với cải lương vì đã chứng kiến nhiều mảnh đời, cả hào quang và sự cơ cực của các nghệ sĩ. "Tôi muốn mượn cải lương để kể câu chuyện về các đoàn hát, những con người trong đoàn hát. Tôi tin nó sẽ rất thú vị. Làm dự án này ngoài tính giải trí tôi cũng rất trân trọng vì cải lương là đặc trưng rất Việt Nam", đạo diễn bày tỏ.

Phim dự kiến ra rạp từ ngày mùng 1 Tết Nguyên đán (tức ngày 10-2).

Tin cùng chuyên mục