Núi lửa thức giấc, 10.000 người được lệnh sơ tán

Ngày 12-1, tờ New York Times dẫn nguồn tin từ Viện Nghiên cứu núi lửa và động đất Philippines (Phivolcs) cho biết, núi lửa Taal ở tỉnh Batangas, cách thủ đô Manila khoảng 90km về phía Nam, đã phun hơi nước và tro bụi cao 1km.
Núi lửa Taal hoạt động trở lại. Ảnh: Phivolcs
Núi lửa Taal hoạt động trở lại. Ảnh: Phivolcs

Nhà chức trách cũng ghi nhận một số vụ động đất 1 đến 3 độ richter ảnh hưởng đến một số làng gần núi lửa. Phivolcs đã nâng mức cảnh báo đối với các khu vực gần núi lửa từ mức 1 lên mức 3 (nguy cơ phun trào trong nhiều tuần) trong thang cảnh báo gồm 5 mức. 

Cơ quan này cũng hối thúc người dân nên tránh xa núi lửa Taal do lo ngại nguy cơ một vụ nổ hơi nước bất ngờ xảy ra, cũng như các khí độc hại nồng độ cao thoát ra từ núi lửa. Văn phòng ứng phó thảm họa địa phương cho biết đã chỉ thị sơ tán khoảng 10.000 người sinh sống gần núi lửa. Do lo ngại hoạt động của núi lửa, cơ quan hàng không Philippines thông báo hoãn các chuyến bay đến sân bay Manila.

Taal là núi lửa hoạt động mạnh thứ hai tại Philippines với 33 vụ phun trào trong lịch sử. Lần phun trào gần đây nhất của ngọn núi này là năm 1977. Ngọn núi lửa nhỏ nhất thế giới này còn thu hút nhiều du khách nhờ cảnh đẹp.

Tin cùng chuyên mục