Trong xã hội hiện đại, sự tiện lợi của túi ni lông dùng một lần đã tạo ra một cái bẫy môi trường nghiêm trọng.
Theo dữ liệu mới nhất năm 2026 của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), con người sản xuất tới 430 triệu tấn nhựa mỗi năm, trong đó gần 50% là nhựa sử dụng một lần.
Chỉ mất trung bình 25 phút để sử dụng một chiếc túi, nhưng phải mất từ 100 đến 500 năm để chúng phân hủy trong tự nhiên. Mỗi phút, thế giới tiêu thụ khoảng 1 triệu chiếc túi ni lông; mỗi năm, con số này lên tới hàng ngàn tỷ chiếc. Lượng rác thải nhựa khổng lồ ấy đã và đang gây tổn thương, thậm chí dẫn đến cái chết của hơn 100.000 sinh vật biển mỗi năm.
Trước thực trạng đáng báo động này, phong trào Ngày Quốc tế không sử dụng túi ni lông được Tổ chức Zero Waste Europe khởi xướng năm 2009. Đây là mạng lưới hàng đầu châu Âu quy tụ các cộng đồng, chuyên gia và lãnh đạo địa phương cùng thúc đẩy mục tiêu giảm rác thải.
Sự kiện sau đó trở thành một phần của phong trào toàn cầu Giải phóng khỏi rác thải nhựa (Break Free From Plastic), ra đời năm 2016, với hơn 13.000 tổ chức và cá nhân tham gia trên toàn thế giới.
Tin mừng là việc từ bỏ túi ni lông giờ đây không còn là lựa chọn mang tính cá nhân, mà là mệnh lệnh từ thị trường và các khung pháp lý chặt chẽ. Tính đến tháng 7-2026, khoảng 127 quốc gia đã thiết lập các khung pháp lý, từ lộ trình cấm nghiêm ngặt đến việc đánh thuế mạnh tay đối với túi ni lông.
Từ đầu năm đến nay, nhiều quốc gia châu Á đã quyết liệt thực thi các lộ trình giảm túi ni lông dùng một lần để hạn chế rác thải nhựa. Tùy điều kiện mỗi nước, các quy định được áp dụng ở nhiều mức độ, từ cấm toàn diện tại các trung tâm thương mại, siêu thị, đến cấm sản xuất và nhập khẩu.
Ấn Độ áp dụng lệnh cấm toàn quốc đối với các mặt hàng nhựa dùng một lần, trong đó có túi ni lông và các loại bao bì đóng gói dùng một lần. Indonesia thắt chặt quản lý, tiến tới cấm toàn diện các sản phẩm nhựa dùng một lần và các vật dụng khó tái chế trên toàn quốc.
Thái Lan triển khai cấm túi ni lông tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi lớn và mở rộng lệnh cấm ở các khu du lịch, bờ biển. Nhật Bản áp dụng các luật tái chế toàn diện, buộc các nhà bán lẻ tính phí túi ni lông từ nhiều năm trước và tiến tới hạn chế triệt để túi ni lông trong hoạt động thương mại.
Ethiopia chính thức áp dụng lệnh cấm túi ni lông trong năm 2026, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) mở rộng lệnh cấm từ túi ni lông (đã thực hiện từ 2024) sang nhiều sản phẩm nhựa dùng một lần khác như cốc, nắp đậy, dao thìa dĩa và hộp đựng thực phẩm…
Theo đánh giá của giới chuyên gia, năm 2026 được xem là một cột mốc quan trọng trong nỗ lực giảm rác thải nhựa, khi nhiều quốc gia chuyển từ ban hành chính sách sang thực thi nghiêm ngặt và mở rộng phạm vi kiểm soát túi ni lông dùng một lần.
Trong bối cảnh chính sách pháp luật được thắt chặt, thói quen từ chối túi ni lông dùng một lần chính là bước đi nhỏ nhưng có ý nghĩa thiết thực, góp phần tạo nên tương lai xanh bền vững hơn