Ông Trần Phước Sơn và bà Nguyễn Thị Anh Thi được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng

Sáng 21-11, HĐND TP Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) để thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Ông Trần Phước Sơn (thứ 2 từ trái sang) và bà Nguyễn Thị Anh Thi được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Ông Trần Phước Sơn (thứ 2 từ trái sang) và bà Nguyễn Thị Anh Thi được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại Kỳ họp, các đại biểu bầu ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và bà Nguyễn Thị Anh Thi, Bí Thư quận Ủy Ngũ Hành Sơn làm Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng.

Ông Trần Phước Sơn (sinh năm 1972) là Thạc sĩ Kinh tế phát triển, cử nhân Đại học chuyên ngành Quản lý kinh tế, có trình độ Cao cấp Lý luận Chính trị. Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, ông Trần Phước Sơn từng giữ các chức vụ: Phó Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng; Phó Giám đốc, Giám đốc Sở KH-ĐT TP Đà Nẵng; Bí thư Quận ủy Liên Chiểu và Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Bà Nguyễn Thị Anh Thi (sinh năm 1976) là Tiến sĩ Kinh tế chính trị, có trình độ Cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, bà Nguyễn Thị Anh Thi từng giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn; Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn.

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP Đà Nẵng đã tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đối với ông Trần Phước Sơn.

Đồng thời, miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng đối với bà Cao Thị Huyền Trân. Bà Trân được Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng phân công, luân chuyển giữ chức Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn thay cho bà Nguyễn Thị Anh Thi vừa được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng. 

Tin cùng chuyên mục