Phản hồi bài viết “Chậm nộp thuế, bị hủy kết quả trúng đấu giá: Có đúng luật?”: Cơ quan thuế đề nghị thi hành bản án

Ngày 12-9-2020, trang Bạn đọc Báo SGGP đăng bài viết “Chậm nộp thuế, bị hủy kết quả trúng đấu giá: Có đúng luật?”; ngày 22-2-2023, Báo SGGP tiếp tục có bài “Quyết định của tòa án không được thực thi”, về việc này, Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp vừa phản hồi với Báo SGGP.
Sau khi trúng đấu giá nền đất, ông Nguyễn Phước Tài xây dựng nhà trẻ nhưng bị buộc tháo dỡ
Sau khi trúng đấu giá nền đất, ông Nguyễn Phước Tài xây dựng nhà trẻ nhưng bị buộc tháo dỡ

Ngày 12-9-2020, trang Bạn đọc Báo SGGP đăng bài viết “Chậm nộp thuế, bị hủy kết quả trúng đấu giá: Có đúng luật?”; ngày 22-2-2023, Báo SGGP tiếp tục có bài “Quyết định của tòa án không được thực thi” nói về trường hợp ông Nguyễn Phước Tài (ngụ đường Trần Hưng Đạo, khóm Mương Nhà Máy, phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) trúng đấu giá 43 nền đất nhưng chưa nộp đủ tiền nên bị UBND thị xã Hồng Ngự (nay là TP Hồng Ngự) hủy kết quả đấu giá.

Cụ thể, ông Tài trúng đấu giá 43 nền đất vào tháng 11-2017, nhưng do chưa đủ tiền nên ông Tài chỉ nộp tiền thuế đối với 15 nền. Đến tháng 7-2018, ông nộp tiền thuế đối với 28 nền còn lại thì bị UBND thị xã Hồng Ngự ký văn bản hủy quyết định trúng đấu giá 28 nền đất này. Ông Nguyễn Phước Tài khởi kiện ra tòa. Tháng 10-2022, TAND cấp cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm vụ án đã nhận định: Theo quy định của Luật Đấu giá thì không có trường hợp nào bị hủy kết quả trúng đấu giá do chậm nộp tiền.

Tòa án chấp nhận kháng cáo ông Tài về việc hủy quyết định của UBND thị xã Hồng Ngự; buộc những người bị kiện thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định pháp luật. Kiến nghị cách thức xử lý: Thông báo cho ông Nguyễn Phước Tài về nghĩa vụ tài chính (nộp tiền trúng đấu giá và tiền chậm nộp) đối với 28 nền còn lại theo quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá ngày 9-11-2017. Thế nhưng, ông Tài cho biết đến nay bản án vẫn chưa được thực thi. Ông muốn nộp tiền vẫn không được chấp nhận.

Về việc này, Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp vừa phản hồi với Báo SGGP, cho biết, Chi cục Thuế khu vực 3 đã có văn bản báo cáo. Theo đó, ngày 6-12-2022, UBND TP Hồng Ngự mời hội ý và yêu cầu các đơn vị bị kiện có liên quan (trong đó có Chi cục Thuế khu vực 3) làm đơn đề nghị giám đốc thẩm bản án nêu trên, vì vậy Chi cục Thuế khu vực 3 trình Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp xem xét có ý kiến về việc này.

Cùng ngày, ông Vi Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp, gửi Văn bản số 1755/CT-KTNB yêu cầu Chi cục Thuế khu vực 3 có công văn xin ý kiến chỉ đạo của UBND TP Hồng Ngự về việc thực hiện bản án của TAND cấp cao tại TPHCM như nội dung đã tuyên.Theo quy định, bản án phúc thẩm là bản án có hiệu lực pháp luật, phải được thi hành ngay. Việc xem xét giám đốc thẩm (nếu có) sẽ được xử lý sau đó.

Tin cùng chuyên mục