Thỏa thuận giữa Mỹ và EU có nội dung Mỹ áp thuế 15% đối với hàng hóa nhập khẩu từ EU. Phía EU cam kết mua 750 tỷ USD năng lượng từ Mỹ. Thỏa thuận này cũng quy định EU sẽ đầu tư 600 tỷ USD vào Mỹ. Đây là thỏa luận thương mại mới nhất mà Mỹ đạt được với các đối tác thương mại sau thỏa thuận với Nhật Bản đạt được ngày 23-7.
Giới chuyên gia đã có những nhận định tích cực về thỏa thuận trên. Ông Michael Brown, chiến lược gia nghiên cứu cấp cao tại nền tảng giao dịch Pepperstone (Anh) nhận định, thỏa thuận mới là một “tin tốt” vì mức thuế 15% khá cao nhưng chỉ bằng một nửa so với mức 30% mà Washington từng cảnh báo châu Âu.
Về phía giới lãnh đạo châu Âu, tuy có hoan nghênh, nhưng một số ý kiến cho rằng khung thỏa thuận này là không thỏa đáng. Theo ông Bernd Lange, Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế của Nghị viện châu Âu, khung thỏa thuận này làm mất cân bằng đáng kể thương mại của EU.
Trong khi đó, theo Tờ South China Morning Post, Trung Quốc và Mỹ dự kiến gia hạn thêm 90 ngày việc tạm dừng áp thuế quan đối với hàng hóa song phương trong cuộc đàm phán thương mại diễn ra tại Stockholm, Thụy Điển, vào ngày 28-7 (giờ địa phương). Mỹ cũng tạm thời đóng băng các biện pháp hạn chế xuất khẩu công nghệ sang Trung Quốc.