Phạt 9 tháng tù giam về hành vi đánh công an tại chốt kiểm soát dịch Covid-19

Sáng 17-4, TAND huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Nguyễn Ngọc Phương (38 tuổi, trú thôn Phước Viên, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn) 9 tháng tù giam về tội Chống người thi hành công vụ.

Quang cảnh phiên tòa
Theo đó, phòng xử án bố trí dưới 10 người, những người tham gia xét xử được đo thân nhiệt, khai báo y tế và ngồi cách nhau tối thiểu 2 mét để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Tại phiên tòa, sau khi phân tích đánh giá hậu quả hành vi phạm tội của bị cáo Phương cũng như căn cứ vào tài liệu, chứng cứ và tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên Nguyễn Ngọc Phương mức án 9 tháng tù giam về tội Chống người thi hành công vụ.

Như báo SGGP đã đưa tin, khoảng 15 giờ ngày 6-4, Nguyễn Ngọc Phương chạy xe máy đi qua chốt kiểm soát dịch Covid-19 (khu vực chân đèo Le trên tuyến ĐT611 giáp ranh giữa xã Quế Lộc và xã Sơn Viên, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) không đội mũ bảo hiểm.

Cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt yêu cầu dừng xe để kiểm tra y tế. Phương không hợp tác kiểm tra y tế mà còn xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ tại đây rồi bỏ đi. Sau đó Phương quay lại trên tay cầm một chiếc trang (dụng cụ cào lúa) vung đánh anh Phạm Ngọc Dưỡng (Công an huyện Nông Sơn) đang làm nhiệm vụ tại chốt.

Tin cùng chuyên mục