Phát hiện 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép nghi mắc Covid-19 đi từ Bắc vào Nam

Xe khách chở 9 người, trong đó có 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, xuất phát từ Hải Phòng, dừng ở Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Huế, Quy Nhơn, Phú Yên, Phan Thiết. Khi đến quận Thủ Đức, TPHCM thì bị Đội CSGT Bình Triệu kiểm tra, phát hiện.

Chiều 29-12, UBND quận Thủ Đức, TPHCM vừa có báo cáo về việc phát hiện 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép nghi mắc Covid-19 đang di chuyển bằng xe khách từ Hải Phòng vào TPHCM.

Cụ thể, 5 người Trung Quốc là Chen Wen Gang (SN 2003), Zhang Chen Rong (SN 2003), Zeng De Hao (SN 2003), Zhang Fu Bing (SN 2002) và Yuan Peng Yang (SN 2002).

Trước đó, vào lúc 1 giờ 45 ngày 28-12 tại địa chỉ 171 Quốc lộ 1A, khu phố 3, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, Đội CSGT Bình Triệu, thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC08), Công an TPHCM trong lúc tuần tra trên tuyến Quốc lộ 1 qua khu phố 3, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TPHCM thì phát hiện xe khách BKS 51B-097.50 có 5 khách là người Trung Quốc nhập cảnh trái phép không có giấy tờ tùy thân và 4 người Việt Nam (1 hành khách, 2 tài xế và 1 phụ xe).

Qua điều tra, xe khách BKS 51B-09750 xuất phát lúc 7 giờ 30 ngày 26-12 từ bến xe Thượng Lý (Hải Phòng), trên xe vận chuyển khoảng 14 khách, đến 1 giờ 30 ngày 26-12 dừng xe ăn trưa tại quán cơm Hải Ánh (Quảng Xương, Thanh Hóa), sau đó tiếp tục di chuyển và dừng ăn tối tại quán cơm Hoài Thương (Tùy Anh, Hà Tĩnh), rồi di chuyển đến đổ dầu ở cây xăng 17 tại Huế lúc 2 giờ ngày 27-12.

Xe tiếp tục di chuyển đến Quy Nhơn (Bình Định), dừng đổ dầu tại cây xăng 7 Cường; di chuyển đến Phú Yên ăn trưa tại quán cơm Quê Hương lúc 10 giờ 30 ngày 27-12; sau đó ăn tối tại Phan Thiết (Bình Thuận) lúc 18 giờ ngày 27-12; rồi tiếp tục đi thẳng đến địa chỉ 171 Quốc lộ 1A, khu phố 3, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TPHCM để bỏ hàng hóa và bị CSGT kiểm tra.

Tài xế xe khách khai báo, trên đường đi có một số khách lên xuống xe nhưng không nắm được thông tin cụ thể của khách.

Sau khi nắm bắt thông tin, Trung tâm Y tế quận Thủ Đức phối hợp cùng CSGT Bình Triệu và Công An phường Bình Chiểu lấy mẫu và đưa 5 người Trung Quốc đến Khu Cách ly tập trung Củ Chi; 4 khách Việt Nam thực hiện lấy mẫu và đưa đi cách ly tập trung tại Khu Cách ly tập trung quận Thủ Đức.

Đồng thời, Trung tâm Y tế quận Thủ Đức cũng đã phối hợp cùng Trạm y tế tiến hành phun thuốc sát khuẩn, khử trùng bằng Cloramin B toàn bộ xe khách BKS 51B- 09750.

Tin cùng chuyên mục