Phát hiện cơ sở bơm tạp chất vào tôm nguyên liệu

Lực lượng chức năng đã lập biên bản tại hiện trường gồm 10 kg tôm đã bơm thạch rau câu (arga), 300 kg tôm tôm nguyên liệu chuẩn bị bơm tạp chất.
Lực lượng chức năng khám xét cơ sở bơm tạp chất vào tôm. Ảnh: MINH LUÂN
Lực lượng chức năng khám xét cơ sở bơm tạp chất vào tôm. Ảnh: MINH LUÂN

Ngày 30-5, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết Đoàn kiểm tra liên ngành do Cục Cảnh sát môi trường (Bộ Công an) phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về Môi trường Công an tỉnh Bạc Liêu và Thanh tra Bộ NN-PTNT vừa bắt quả tang một cơ sở kinh doanh trên địa bàn đang bơm tạp chất vào tôm nguyên liệu.

Trước đó, chiều ngày 29-5, Đoàn kiểm tra liên ngành bất ngờ tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh do ông Bùi Văn Minh, ngụ tại Ấp 6, xã Phong Thạnh Tây, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu làm chủ, phát hiện cơ sở này đang dùng kim tiêm bơm tạp chất vào tôm nguyên liệu nhằm tăng trọng lượng.

Tại hiện trường, đoàn công tác bắt quả tang công nhân của cơ sở này đang tiến hành bơm tạp chất vào tôm. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tại hiện trường gồm 10 kg tôm đã bơm thạch rau câu (arga), 300 kg tôm tôm nguyên liệu chuẩn bị bơm tạp chất; một máy xay thạch, 50 kg thạch đã pha chế chuẩn bị bơm vào tôm cùng nhiều xi-lanh dùng để bơm tạp chất.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Minh khai nhận, cơ sở của ông bắt đầu hành vi trên từ cuối tháng 3/2017. Ông Minh thừa nhận, việc bơm tạp chất làm tăng khối lượng và kích thước tôm, thu lời thêm 30%/kg tôm nguyên liệu. Mỗi ngày cơ sở của ông Minh bơm tạp chất vào trên 100 kg tôm nguyên liệu.

Trước đó, lực lượng chức năng tỉnh Bạc Liêu cũng đã có nhiều đợt ra quân tuyên chiến với vấn nạn bơm tạp chất vào tôm nguyên liệu. Dù đã phát hiện và xử lý hàng loạt vụ việc, nhưng vì lợi nhuận “khủng” mà tình trạng trên vẫn đang diễn biến phức tạp tại địa phương này.

Tin cùng chuyên mục