Phát hiện thi thể thuyền viên thứ 3 trong tàu Hải Thành 26-BLC

(SGGPO).- Chiều 31-3, ông Vũ Việt Hùng, Phó tổng giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam cho biết, khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày,  đội thợ lặn tại hiện trường đã tìm thấy thi thể 1 thuyền viên tại vị trí phòng số 2, mạn phải của tàu Hải Thành 26-BLC.

(SGGPO).- Chiều 31-3, ông Vũ Việt Hùng, Phó tổng giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam cho biết, khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày,  đội thợ lặn tại hiện trường đã tìm thấy thi thể 1 thuyền viên tại vị trí phòng số 2, mạn phải của tàu Hải Thành 26-BLC.

Phát hiện thi thể thuyền viên thứ 3 trong tàu Hải Thành 26-BLC ảnh 1

Tàu cứu nạn đưa thi thể thuyền viên vào bờ

Thi thể được đưa lên tàu SAR 272. Qua nhận dạng sơ bộ của thuyền trưởng tàu Hải Thành 26 – BLC thì thi thể mới được phát hiện là thủy thủ Mai Văn Dương (sinh năm 1994, quê quán: Thanh Hóa).
Cũng theo ông Võ Việt Hùng, dự kiến khoảng 17 giờ 45 phút chiều nay, tàu SAR 413 sẽ đưa thi thể thứ 2, nghi là thi thể của thợ máy Ninh Văn Quỳnh vào bờ.

Hoạt động tìm kiếm cứu nạn vẫn được Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam triển khai tại hiện trường.

Trước đó, vào hồi 9 giờ 45 phút cùng ngày, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng  đã gửi lời biểu dương đến tập thể Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III, tập thể tàu SAR 413 và thông qua tàu chỉ huy tại hiện trường, SAR 413 chuyển lời biểu dương của Phó thủ tướng đến tất cả lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn tàu Hải Thành 26- BLC tại hiện trường. Phó thủ tướng chỉ đạo tất cả lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn tàu Hải Thành 26- BLC tiếp tục thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất để tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích.

Như vậy, tính đến thời điểm 13 giờ 30 phút ngày 31-3, lực lượng chức năng đã tìm kiếm và phát hiện được 3 thuyền viên xấu số của tàu Hải Thành 26-BLC, hiện vẫn đang tiếp tục tìm kiếm 6 thuyền viên mất tích còn lại.

Danh sách 3/9 thuyền viên mất tích đã được tìm thấy:

1.Lương Văn Quỳnh (sinh năm 1985, quê quán : Hải Phòng)

2. Ninh Văn Quỳnh

3. Mai Văn Dương (sinh năm 1994, quê quán: Thanh Hóa).

NÔNG NGÂN

  >> Đưa 2 thuyền viên tàu Hải Thành 26-BLC vào đất liền

Tin cùng chuyên mục