Phát huy tính năng động, sáng tạo của từng đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ

Chiều 10-1, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng bộ Khối năm 2022 và triển khai chương trình công tác năm 2023.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ năm 2022 của Đảng bộ Khối; giới thiệu mô hình, cách làm hiệu quả của cấp ủy, tổ chức đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2022. Đồng thời, triển khai, quán triệt những nội dung trọng tâm trong chương trình công tác năm 2023 của Đảng bộ Khối.

Các đại biểu dự hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Năm 2022 dù đối diện nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần nỗ lực vượt khó, chủ động, sáng tạo Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cùng với cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng, các đoàn thể khối đã hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra với nhiều điểm sáng.

Trong đó, tập trung việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh gắn với xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh và công tác xây dựng chỉnh đốn đảng. Đảng ủy Khối đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; phát huy dân chủ trong bàn bạc, thảo luận, đóng góp ý kiến, thống nhất trong triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối…

Trong năm 2022, Đảng bộ Khối đã tổ chức tốt chương trình “Kết nối biên cương” thông qua việc huy động các nguồn lực trong khối, ngoài khối với tổng kinh phí hơn 4 tỷ đồng. Tổ chức các hoạt động “Mừng xuân - Mừng Đảng” và chăm lo Tết Nguyên đán kịp thời, nghiêm túc, chu đáo, đầy đủ các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, người lao động trong khối và những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, những trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với tổng kinh phí trên 10,2 tỷ đồng…

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Năm 2023, Đảng ủy Khối đặt chỉ tiêu 100% tổ chức cơ sở đảng có Nghị quyết lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị năm 2023; nhất là đối với 51 chương trình, đề án của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đối với tổ chức đảng trong các cơ quan hành chính nhà nước lãnh đạo đạt tỷ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ ở từng lĩnh vực từ 95% trở lên...

Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ tỷ lệ ít nhất đạt 98% trở lên; giảm tỷ lệ đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ xuống dưới 0,4%. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 95% trở lên; giảm tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ xuống dưới 4%...

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận các nội dung liên quan công tác nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo của Đảng; hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính; giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện Kết luận số 01 năm 2021 của Bộ Chính trị; giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo…

Phát biểu tham luận, đồng chí Phạm Nguyên Quý, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Báo SGGP cho biết, việc quản lý đảng viên là điều Đảng ủy, Ban Biên tập Báo SGGP rất quan tâm và luôn đặt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ thường xuyên để đảm bảo đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn tuân thủ các quy định để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được Đảng bộ Thành phố giao phó.

Đồng chí Phạm Nguyên Quý, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Báo SGGP phát biểu tham luận tại hội nghị

Đồng chí Phạm Nguyên Quý, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Báo SGGP phát biểu tham luận tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Nguyễn Thị Kim Dung cho biết, năm 2023 là năm bản lề để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra. Trong đó, nhấn mạnh việc thực hiện chủ đề năm của thành phố; phát động phong trào chào mừng 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Nguyễn Thị Kim Dung kết luận hội nghị

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Nguyễn Thị Kim Dung kết luận hội nghị

Phó Bí thư Thường trực Đảng bộ Khối mong các Chi, Đảng bộ cơ sở, từng đảng viên phát huy tính năng động, sáng tạo, có những đóng góp, hiến kế để góp sức cùng Đảng bộ Khối hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra.

Tin cùng chuyên mục