Phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước: Trong khó khăn vẫn có nhiều điểm sáng

Cùng với sự quan tâm tạo điều kiện cho doanh nghiệp (DN) sản xuất, kinh doanh, các cấp ủy, tổ chức Đảng còn chú trọng đưa công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, phát triển đảng viên trong các DN khu vực ngoài nhà nước trở thành nhiệm vụ thường xuyên. Dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng kết quả mang lại rất đáng ghi nhận.

Tạo điều kiện tối đa

Là DN có 100% vốn nước ngoài, công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và phát triển đảng viên luôn được Đảng ủy Công ty TNHH PouYuen Việt Nam (quận Bình Tân, TPHCM) chú trọng. Hàng năm, số lượng quần chúng ưu tú là công nhân, lao động làm việc trong công ty tham gia các hoạt động phong trào, các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng không ngừng tăng lên. Qua đó, chỉ tiêu phát triển đảng viên mới mỗi năm đều đạt và tăng.

Chia sẻ về kết quả đạt được, đồng chí Trịnh Thị Ánh Hồng, Bí thư Đảng ủy Công ty TNHH PouYuen Việt Nam, cho biết, hàng năm, Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai các kế hoạch tạo nguồn phát triển đảng viên; phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ và hướng dẫn quần chúng ưu tú. Do công nhân, người lao động tập trung lao động, sản xuất là chính nên Đảng ủy xác định tạo mọi điều kiện để họ tham gia các hoạt động phong trào, nhất là các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Trong đó, phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Bình Tân mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng ngay trong công ty để quần chúng ưu tú thuận tiện tham gia học ngoài giờ làm việc.

Chi bộ cơ sở khu công nghiệp Tân Phú Trung thuộc Đảng bộ Hepza được thành lập giữa năm 2022. Ảnh: THU HƯỜNG

Chi bộ cơ sở khu công nghiệp Tân Phú Trung thuộc Đảng bộ Hepza được thành lập giữa năm 2022. Ảnh: THU HƯỜNG

Là địa phương có kết quả phát triển đảng viên trong DN khu vực ngoài nhà nước đạt và vượt chỉ tiêu hàng năm, ông Phan Văn Hai, Bí thư Đảng ủy phường Bình Trị Đông B (quận Bình Tân), chia sẻ, để có được kết quả này, cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội của phường, nhất là người đứng đầu quan tâm, tạo điều kiện cho DN, công nhân và người lao động phát triển, từ đó thu hút họ tham gia tổ chức Đảng, đoàn thể.

Cùng đó, đổi mới nội dung sinh hoạt Đảng trong DN khu vực ngoài nhà nước theo hướng gọn, chất lượng, đi vào trọng tâm, trọng điểm. Qua đó, từng bước giúp chủ DN thấy được tổ chức Đảng góp phần không nhỏ cùng với họ thúc đẩy sản xuất, hướng tới sự phát triển của DN, nâng cao doanh thu, lợi nhuận và đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, người lao động.

Cùng quan tâm chăm lo xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể trong DN, nhất là tổ chức công đoàn và Đoàn thanh niên, bà Trần Thị Thu Hương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường An Lạc (quận Bình Tân), cho biết, đây là những tổ chức giữ vai trò cầu nối giữa Đảng với quần chúng công nhân, người lao động và là môi trường để quần chúng công nhân hoạt động, rèn luyện, phấn đấu, tạo ra nguồn chủ yếu để kết nạp đảng viên trong khu vực kinh tế ngoài nhà nước.

“Với những DN chưa có đảng viên, phường phân công thành viên ban chỉ đạo, đảng viên có kinh nghiệm, phối hợp với các đoàn thể trong DN phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên, khi đủ điều kiện thì thành lập tổ chức đảng”, bà Trần Thị Thu Hương chia sẻ.

Góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp

Mỗi tổ chức Đảng, mỗi đảng viên được kết nạp ở DN ngoài nhà nước không chỉ góp phần vào sự phát triển vững mạnh của DN, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng, mà còn xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong DN. Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức Đảng không ngừng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức để xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, phát triển đảng viên trong DN ngoài nhà nước.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP Thủ Đức (TPHCM) Phan Thị Kim Sinh cho biết, qua ghi nhận, những DN có tổ chức Đảng không xảy ra việc tranh chấp lao động hay khiếu nại, khiếu kiện. Điều đó cho thấy vai trò của tổ chức Đảng trong tuyên truyền các chính sách, pháp luật đến người lao động ngày càng cao. Năm qua, công tác phát triển Đảng trong các DN ngoài nhà nước tại Đảng bộ TP Thủ Đức có điểm sáng, dù gặp không ít khó khăn. Đó là, khó tiếp cận được với chủ DN; nhiều chủ DN, đại diện DN là người nước ngoài nên khó khăn trong việc tiếp xúc, vận động, tuyên truyền.

Cùng quan điểm, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy quận 1 (TPHCM) Tạ Hoài Nam nêu thực tế, các DN trên địa bàn quận chủ yếu đặt văn phòng giao dịch, không trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh. Một số DN có phạm vi địa bàn hoạt động rộng khắp các tỉnh, thành trên cả nước, lao động đông nhưng không tập trung, nên phần nào có khó khăn với công tác xây dựng tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội và phát triển đảng viên, đoàn viên.

Chia sẻ về cách giải quyết, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy quận Bình Tân Nguyễn Văn Hạnh cho rằng, việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng, lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng… phải ngoài giờ hành chính. Nơi nào có điều kiện, phối hợp tổ chức ngay tại DN, tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên và người lao động trong DN được học tập, không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN. Thường xuyên nắm chắc tình hình hoạt động sản xuất của DN và tâm tư, nguyện vọng của người lao động để làm cơ sở chỉ đạo việc xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên, đoàn viên các tổ chức chính trị - xã hội trong DN.

Cần có văn bản hướng dẫn cụ thể nội dung, phương pháp sinh hoạt chi bộ và hoạt động của các tổ chức Đảng phù hợp với đặc điểm, điều kiện DN sản xuất, kinh doanh trên địa bàn cả nước. Đồng thời có chế độ, chính sách phù hợp nhằm tạo động lực thiết thực đối với cán bộ làm công tác Đảng, đoàn thể trong các DN ngoài nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

Một trong những nội dung mà nhiều địa phương kiến nghị, đó là Trung ương cần quan tâm sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp, Bộ luật Lao động theo hướng luật hóa trách nhiệm chủ DN trong việc thống nhất thành lập và tạo điều kiện để các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể hoạt động trong DN khu vực ngoài nhà nước.


Đảng bộ Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TPHCM (Hepza) có 164 chi bộ ở DN ngoài nhà nước. Trong năm 2022, thành lập thêm 3 chi bộ cơ sở mới tại các đơn vị KCN An Hạ, KCN Đông Nam, KCN Tân Phú Trung và 8 chi bộ tại DN ngoài nhà nước. TP Thủ Đức hiện nay có 37 DN đã thành lập công đoàn cơ sở và 18 DN có tổ chức Đảng.

Tại quận Bình Tân, tổ chức Đảng trong các DN khu vực ngoài nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có đến 179 tổ chức Đảng. Tổng số đảng viên các DN khu vực ngoài nhà nước là 1.331 đảng viên, chiếm tỷ lệ 13,77% tổng số đảng viên của Đảng bộ quận Bình Tân. Tại Đảng bộ quận 1, hiện có 81 tổ chức đảng trong DN ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập với 1.534 đảng viên.

Tin cùng chuyên mục