Phim Sáng Đèn bất ngờ rút lui khỏi rạp chiếu

Tối 11-2, đại diện nhà sản xuất phim Sáng đèn bất ngờ đưa ra thông báo phim chính thức rút lui khỏi các rạp chiếu, chỉ sau 2 ngày ra rạp.

Đề cập đến lý do về quyết định rút lui khỏi các rạp chiếu, đại diện nhà sản xuất Mega GS chia sẻ: “Với một tác phẩm được thực hiện vô cùng tâm huyết và chỉn chu, nguyện vọng của toàn thể ê-kíp đoàn phim từ đạo diễn, diễn viên cho đến các nhân sự khác trong đoàn mong muốn phim sẽ có cơ hội đến được với đông đảo khán giả vào một thời điểm thích hợp hơn. Do đó, chúng tôi quyết định rút bộ phim khỏi toàn bộ các rạp chiếu trên toàn quốc từ ngày 12-2”.

phim-sang-den-3-3265.jpg
Phim Sáng đèn chính thức rút lui khỏi các rạp chiếu

Phía nhà sản xuất cũng thông báo, bộ phim dự kiến có lịch khởi chiếu mới từ ngày 22-3.

Tính đến tối 11-2, phim Sáng đèn có doanh thu gần 700 triệu đồng.

Việc Sáng đèn bất ngờ rút lui khỏi đường đua phim Tết khiến không ít người bất ngờ. Sau buổi chiếu ra mắt hôm 2-2 cũng như các suất chiếu đầu tiên trong 2 ngày 10 và 11-2 (tức mùng 1 và mùng 2 Tết), phim nhận được khá nhiều phản hồi tích cực.

Chuyên gia truyền thông Trần Xuân Phúc viết: "Đây là phim tôi nghĩ hợp không khí tết nhất năm nay". Blogger Lê Minh Mẫn nhận định: "Nếu muốn cảm nhận văn hóa truyền thống, muốn cười khóc với nhân vật và tận hưởng không khí ấm áp dịp đầu năm, Sáng đèn là một lựa chọn hợp lý". Nhà báo Song Minh thì đánh giá Sáng đèn đã làm anh "sáng mắt" bởi anh là người hiểu hành trình ra đời của bộ phim.

"Phim này ai cũng diễn hay, thích nhất là nghệ sĩ Hữu Châu và nghệ sĩ Chí Tâm. Có cảm giác mỗi câu thoại của hai nghệ sĩ là tiếng lòng thực sự của nghiệp cầm ca" - nhà báo Minh Phúc viết.

phim-sang-den-2-1892.jpg
Bộ phim rời rạp chiếu chỉ sau 2 ngày công chiếu chính thức

Với việc Sáng đèn rút lui khỏi các rạp chiếu, đường đua phim Tết năm nay sẽ còn 3 bộ phim bao gồm: Mai (đạo diễn Trấn Thành), Gặp lại chị bầu (đạo diễn Nhất Trung) và Trà (đạo diễn Lê Hoàng).

Trong đó, như dự đoán ban đầu Mai hoàn toàn áp đảo tại các rạp chiếu. Tính đến tối 11-2, phim đã đạt doanh thu hơn 53 tỷ đồng.

Trước đó, Mai cũng lập kỷ lục là phim Việt chiếu Tết có lượng vé đặt trước cao nhất mọi thời đại với 40.000 vé bán ra, vượt mặt cả Nhà bà Nữ. Trong ngày khởi chiếu chính thức đầu tiên, phim cũng dễ dàng vượt mốc doanh thu hơn 23 tỷ đồng.

Vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng doanh thu phòng vé là Gặp lại chị bầu, hiện có doanh thu hơn 19 tỷ đồng. Trước đó, trong 3 ngày chiếu sớm đầu tiên, từ 2 đến 4-2, phim đã đạt doanh thu hơn 8,8 tỷ đồng.

Trà - bộ phim gắn mác T18 (không dành cho khán giả dưới 18 tuổi) của đạo diễn Lê Hoàng cũng không bất ngờ khi thất thu phòng vé với chỉ hơn 690 triệu đồng doanh thu.

Vào giờ chót, đường đua phim tết năm nay có sự tham gia của hai phim Việt khác là Đào, phở và pianoHồng Hà nữ sĩ nhưng chỉ được chiếu hạn chế tại một số cụm rạp.

Tin cùng chuyên mục