Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải: Cần nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải đề nghị quận 11 tiếp tục quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp và người lao động; Triển khai nhanh các dự án đầu tư, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong các dự án công trình đầu tư công, đầu tư cơ sở hạ tầng, mở rộng đường giao thông công cộng…
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Sáng 31-3, Quận ủy quận 11 (TPHCM) tổ chức Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ quận 11 khoá XIII. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM. Bí thư Quận ủy quận 11 Trương Quốc Lâm chủ trì hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải ghi nhận và đánh giá cao trong 3 tháng đầu năm 2023, quận đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong 12 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, 3 chỉ tiêu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 11 đề ra.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải đề nghị quận tiếp tục quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và người lao động. Qua đó, giúp các doanh nghiệp định hướng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với quy hoạch của quận góp phần tăng trưởng kinh tế của quận. Triển khai nhanh các dự án đầu tư, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong các dự án công trình đầu tư công, đầu tư cơ sở hạ tầng, mở rộng đường giao thông công cộng…

Trong công tác quy hoạch, chỉnh trang đô thị cần quan tâm các giải pháp về quản lý trật tự mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn quận, nhất là các giải pháp xử lý tình trạng vi phạm trật tự đô thị, buôn bán hàng rong lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, người lang thang, ăn xin... Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội góp phần xây dựng TP hiện đại, văn minh, nghĩa tình, thu hút khách du lịch và hỗ trợ người dân tham gia phát triển du lịch.

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình hội nghị

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình hội nghị

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị, quận 11 cần đặt ra các giải pháp cụ thể để kéo giảm tình hình phạm pháp hình sự góp phần ổn định cho việc phát triển kinh tế xã hội; Tập trung rà soát, đánh giá sâu, sát với bối cảnh, tình hình hiện nay và các kết quả đạt được giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ các cấp; Tăng cường, nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở; Giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện thật sự có hiệu quả các nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác bố trí, điều động, luân chuyển cán bộ, bảo đảm thực hiện một cách thực chất, công bằng, khách quan. Công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm cán bộ, đặc biệt là chuẩn bị nguồn cán bộ chủ chốt nhiệm 2025-2030 và giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác phát triển đảng viên mới.

Đồng thời, có các giải pháp thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra; các giải pháp phòng ngừa từ xa, mới manh nha ở những nơi dễ xảy ra vi phạm, nội bộ có biểu hiện mất đoàn kết, các nơi có nhiều bức xúc, dư luận xã hội quan tâm.

Ngoài ra, trong công tác giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM lưu ý, quận cần đề ra các giải pháp thực hiện hiệu quả và truyền đạt được ý nghĩa của việc giám sát, phản biện là giúp đỡ cho các đơn vị được giám sát hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cần phân tích, đánh giá kỹ, làm rõ các giải pháp đã triển khai và kết quả thực hiện việc củng cố hệ thống chính trị cơ sở, đề ra các giải pháp thực hiện sát với thực tế tại từng địa phương, trong đó lưu ý việc triển khai sắp xếp khu phố, tổ dân phố.

Tin cùng chuyên mục