Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải: Cần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Chiều 24-2, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải dự hội nghị tổng kết công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, cá nhân và tập thể lãnh đạo, quản lý; tổng kết công tác phát triển đảng viên năm 2022 tại huyện Nhà Bè.

Năm 2022, Đảng bộ huyện Nhà Bè có 6/30 cơ sở đảng đạt mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (tỷ lệ 20%); 24/30 cơ sở đảng đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ (tỷ lệ 80%).

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Đối với kết quả đánh giá, xếp loại đảng viên, có 607 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (đạt 16,6%); gần 3.500 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (đạt 95,32%); 8 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ (chiếm 0,22%).

Trong năm 2022, Đảng bộ huyện đã kết nạp được 159 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 106% so với chỉ tiêu.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải ghi nhận và đánh giá cao Huyện ủy huyện Nhà Bè thực hiện công tác đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, cá nhân và tập thể lãnh đạo, quản lý trong năm 2022.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại hội nghị
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải yêu cầu Huyện ủy huyện Nhà Bè tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên về ý nghĩa quan trọng của sinh hoạt chi bộ và yêu cầu cấp thiết phải nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình hiện nay. Đồng thời, đề ra các giải pháp việc kiểm điểm, đánh giá các tổ chức đảng theo từng loại hình, đơn vị. Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình của đảng viên trong sinh hoạt sinh bộ.

Đối với công tác phát triển đảng, đồng chí Nguyễn Hồ Hải đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Nhà Bè quan tâm tạo nguồn phát triển đảng trong đội ngũ giáo viên, y bác sĩ.

Tin cùng chuyên mục