Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Thái Bá Lượng

Sáng 17-1, Quận ủy quận Tân Bình (TPHCM) tổ chức trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Thái Bá Lượng tại nhà riêng ở đường Bành Văn Trân, phường 7. Đến dự có đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Thái Bá Lượng. Ảnh: VIỆT DŨNG
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Thái Bá Lượng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại đây, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải đã ân cần hỏi thăm, trò chuyện với đồng chí Thái Bá Lượng và người thân gia đình. Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đánh giá cao những đóng góp của đồng chí Thái Bá Lượng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, phát triển TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải chia sẻ, hàng năm Thành ủy TPHCM đều tổ chức các đợt trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đồng chí cao tuổi Đảng. Việc làm này thể hiện trách nhiệm của thế hệ đi sau luôn ghi nhớ công lao của những người đã có đóng góp cho sự nghiệp chung của Đảng, của đất nước. Đây cũng là dịp để tri ân, cảm ơn các thế hệ đi trước, đặc biệt là các đồng chí lão thành cách mạng.

Dịp này, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM kính chúc đồng chí Thái Bá Lượng trường thọ, luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo; đồng thời, mong muốn đồng chí tiếp tục hiến kế, góp ý cho địa phương và TPHCM ngày càng phát triển. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Nguyễn Hồ Hải đã trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Thái Bá Lượng.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải thăm hỏi sức khỏe, chúc tết đồng chí Thái Bá Lượng

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải thăm hỏi sức khỏe, chúc tết đồng chí Thái Bá Lượng

Cảm động và vinh dự khi nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, đồng chí Thái Bá Lượng cho biết, dù đã tuổi cao nhưng vẫn tiếp tục nghĩa vụ của người đảng viên, sống mẫu mực nêu gương cho con cháu.

Nhân dịp Tết Nguyên đán 2023, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải chúc đồng chí Thái Bá Lượng luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc; mong muốn đồng chí, gia đình người thân tiếp tục đóng góp kinh nghiệm của mình để TPHCM và đất nước ngày càng phát triển, phồn vinh, thịnh vượng.

Tin cùng chuyên mục