Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Dương Linh

Chiều 10-1, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đợt ngày 3-2-2023 tại nhà riêng cho đồng chí Dương Linh, đảng viên Đảng bộ Liên hiệp các Hội Văn học và Nghệ thuật TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM dự và trao Huy hiệu Đảng.

Trong không khí đầm ấm, với sự tham dự của gia đình, đồng nghiệp đồng chí Dương Linh, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ ghi nhận và tri ân những đóng góp của đồng chí Dương Linh với sự nghiệp văn học nghệ thuật, cũng như bảo vệ, xây dựng đất nước nói chung, TPHCM nói riêng.

Với tinh thần, trách nhiệm và ý chí của người chiến sĩ cách mạng, từ khi còn trẻ, đồng chí Dương Linh đã xông pha trên chiến trường để bảo vệ đất nước; khi lớn tuổi, đồng chí tiếp tục có những đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp văn học, nghệ thuật.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh, các tác phẩm nghệ thuật của đồng chí Dương Linh như bài thơ Nhớ U Minh, truyện ngắn Đêm tháng tư... đã để lại nhiều dấu ấn.

Nhân dịp năm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 sắp tới, đồng chí Nguyễn Thị Lệ trân trọng gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến đồng chí Dương Linh và gia đình. Đồng thời, mong muốn đồng chí Dương Linh tiếp tục giữ gìn sức khỏe, có những đóng góp cho sự nghiệp văn học, nghệ thuật và luôn là tấm gương sáng để thế hệ sau noi theo.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ gửi lời cảm ơn gia đình, chính quyền địa phương đã chăm lo cho đồng chí Dương Linh. Đồng chí gửi gắm gia đình, địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo cả về sức khỏe lẫn tinh thần để đồng chí Dương Linh sống lâu, sống khỏe cùng con cháu.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Dương Linh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Dương Linh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Dương Linh tên thật là Nguyễn Kim Phương (SN 1930, tại tỉnh Trà Vinh). Từ năm 1946 – 1948, đồng chí là thư ký Ủy ban Kháng chiến xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long, rồi Thư ký UBND xã Hiệp Thạnh, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Sau đó đồng chí công tác tại tỉnh Trà Vinh lần lượt giữ các chức vụ: Thư ký Ủy ban Mặt trận Việt Minh huyện Cầu Ngang, cán bộ Ty thông tin tuyên truyền Mặt trận Việt Minh tỉnh, tham gia Ban Tình báo tỉnh, Chánh văn phòng Đặc vụ tỉnh.

Từ năm 1949 - 1953, đồng chí chuyển về Tổ Nghiên cứu Ban Quân báo Khu 8. Sau đó, công tác tại Ban Quân báo tác chiến Vĩnh Trà giữ chức vụ Ủy viên kiểm tra kiêm trưởng quân báo huyện Càng Long.

Từ năm 1954 - 1957, đồng chí là Trung đội phó Đại đội Vận tải trung đoàn 3 Miền Tây Nam bộ; Trung đội Trưởng đại đội 16 rồi Trợ lý chính trị, chủ nhiệm câu lạc bộ Trung đoàn 660, Sư đoàn 338.

Từ năm 1958 - 1975, đồng chí chuyển ngành là Biên tập viên tập san Hợp tác xã mua bán Trung ương. Sau đó, đồng chí là tổ trưởng biên tập phim truyện Đài truyền hình thành phố. Giai đoạn này, đồng chí viết nhiều thơ, truyện ngắn, kịch phim, kịch nói, cải lương tiêu biểu như thơ nhớ U Minh, truyện ngắn Đêm tháng tư.

Năm 1982, đồng chí công tác tại Hội sân khấu thành phố, lần lượt giữ các chức vụ: Kế toán trưởng Hội, Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Hội, Thường trực ban sáng tác, Bí thư Chi bộ; đồng chí đã viết các kịch bản cải lương tiêu biểu như: Bão táp nguyên phong, Sáng mãi sao khuê, Trong cơn giông...

Từ năm 2004 đến nay, đồng chí là đảng viên chi bộ Hội Điện ảnh thuộc Đảng bộ Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TPHCM.

Tin cùng chuyên mục