Phú Yên: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng nữ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của học sinh

Liên quan đến người phụ nữ lạ mặt nghi "bắt cóc" học sinh lớp 6 ở Phú Yên, cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngày 15-7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Hòa (tỉnh Phú Yên) cho biết, đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Thị Bích Hằng (sinh năm 1990, trú tại khu phố 3, phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa, Phú Yên) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cảnh sát thực hiện các thủ tục khởi tố, bắt tạm giam đối với Phạm Thị Bích Hằng

Theo điều tra ban đầu, do không có tiền tiêu xài nên Hằng nảy sinh ý định đến khu vực các trường học trên địa bàn Tây Hòa để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các em học sinh.

Trước đó, khoảng 7 giờ ngày 9-5, Hằng chạy xe máy đến khu vực cổng Trường THCS Phạm Đình Quy (thuộc xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa) để thực hiện hành vi lừa đảo.

Tại đây, Hằng đã lừa lấy điện thoại di động của em L.N.T.A. (sinh năm 2007, trú tại xã Hòa Tân Tây), sau đó mang đến cửa hàng điện thoại ở phường Phú Lâm (TP Tuy Hòa) bán với giá 2 triệu đồng.

Vừa qua, chị Nguyễn Thị Th. (36 tuổi, ở xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa) trình báo cơ quan chức năng việc con của mình là em T.Q.N. (học sinh lớp 6) đang ngồi chơi trên ghế đá trước Trung tâm cơ sở Anh ngữ Huỳnh Thúc Kháng vào sáng 13-7 thì bị 1 người phụ nữ lạ mặt tiếp cận hỏi mượn điện thoại, sau đó chở đi nơi khác.

Camera an ninh ghi lại cảnh Hằng đã chở em N. đi

Đến 7 giờ 45 cùng ngày (13-7), gia đình đã tìm được em N. tại khu vực chợ Phú Thứ (thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa).

Đáng chú ý, theo phản ánh của chị Th, lúc chở N. về nhà thì cháu có nhiều biểu hiện không bình thường.

Sau khi nhận được tin báo từ nạn nhân, lực lượng công an đã tổ chức truy tìm và phát hiện Phạm Thị Bích Hằng đang lưu thông qua thị trấn Phú Thứ. Với các đặc điểm nhận dạng do các nạn nhân cung cấp, công an đã làm việc và tạm giữ Hằng để phục vụ điều tra, làm rõ.

Tin cùng chuyên mục