Phú Yên: Thanh tra y tế xác minh thông tin “bác sĩ làm dịch vụ mai táng bệnh nhân Covid-19”

Ngày 12-8, trao đổi với PV Báo SGGP, ông Võ Cao Phi, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên cho biết, UBND tỉnh này đã chỉ đạo Thanh tra Sở Y tế tỉnh khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh, làm rõ thông tin mà người dân, báo chí phản ánh về việc "một bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên làm dịch vụ mai táng bệnh nhân Covid-19".

Từ tối 10-8, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một số thông tin được chia sẻ với nội dung: "Một bác sĩ ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên đã ra giá 30 triệu đồng để làm tổng dịch vụ mai táng cho bệnh nhân Covid-19.”

Các thông tin bắt nguồn từ tài khoản Facebook H.V., khi đăng tải nội dung về một người dân tử vong do mắc Covid-19. Tài khoản này chia sẻ: “Một bác sĩ ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên đã "ra giá" 30 triệu đồng để làm tổng dịch vụ mai táng cho người xấu số.” Nội dung này đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội thu hút nhiều ý kiến trái chiều, bức xúc của dư luận xã hội.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên đang thực hiện điều trị cho nhiều bệnh nhân Covid-19 thể nặng

Theo tìm hiểu, nội dung các tài khoản Facebook chia sẻ liên quan đến gia đình ông Võ Ngọc Ch. (trú tại TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên). Ông Ch. là chồng của bà T., bệnh nhân mắc Covid-19 qua đời vào sáng 9-8.

Qua trao đổi với báo chí, ông Ch. cho biết, ông là người trực tiếp đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên để tiếp nhận thi thể của vợ mình là bà T. Qua đó, ông Ch. đã chứng kiến sự việc bức xúc trên nên kể lại với chủ tài khoản Facebook H.V. để đăng tải nội dung lên mạng xã hội.

Ông Ch. kể lại, vợ chồng ông có 2 người con trai đang làm việc tại TPHCM và Hà Nội. Lúc bà T. mắc Covid-19 không qua khỏi thì ông Ch. đến bệnh viện làm thủ tục, tiếp nhận và lo hậu sự cho vợ mình.

Lúc đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, ông Ch. làm việc với bác sĩ tên V. để làm thủ tục tiếp nhận người thân và lo hậu sự. “Tôi đến bệnh viện làm việc với bác sĩ V., ông này cho biết bệnh viện có thể lo liệu, “bao” hết từ khâm liệm đến quan tài, người khiêng… cho vợ tôi”, ông Ch. kể.

Theo lời ông Ch., về chi phí, giá cả thì phía bác sĩ V. đưa ra rất cao cho toàn bộ chi phí mai táng. “Ví dụ, ở ngoài, tôi tìm hiểu giá quan tài 8 đến 9 triệu đồng, nhưng bác sĩ V. nói ở bệnh viện, giá quan tài 10 triệu đồng. Vì vậy, tôi xin bệnh viện cho gia đình mua quan tài ở ngoài mang vào lo hậu sự cho vợ. Lúc này, ông V. tỏ vẻ không hài lòng, nhưng vẫn chấp nhận”. Khi PV hỏi chi phí bác sĩ V. nói “bao” trọn gói mai táng cho bà T. cụ thể là bao nhiêu? Câu hỏi này, ông Châu từ chối không trả lời.

Ông Ch. cũng cho biết thêm, gia đình chỉ muốn nêu sự việc trên lên để phía bệnh viện có hướng chấn chỉnh. Bên cạnh đó, chính quyền, bệnh viện cần có chính sách, bố trí người để hỗ trợ, giúp đỡ mai táng cho người dân mắc Covid-19 không may qua đời.

Trao đổi với báo chí, ông Phạm Hiếu Vinh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cho biết đã nắm bắt được vụ việc trên và xác nhận bác sĩ V. là người của bệnh viện, đang công tác tại Khoa Giải phẫu - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.

Sau khi có thông tin về vụ việc trên, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên đã có cuộc họp khẩn xác minh, làm rõ nội dung vụ việc. Trong ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên trước thời điểm dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại Phú Yên

Ngay khi có thông tin vụ việc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên đã tổ chức họp khẩn, làm việc với bác sĩ V. để nghe báo cáo về vụ việc. Tuy nhiên, ông V. khẳng định rằng, thông tin chia sẻ trên Facebook là chưa chính xác và khẳng định chưa bao giờ “ngã giá” với người nhà bệnh nhân làm dịch vụ mai táng.

"Bác sĩ V. khẳng định không có việc đòi 15 hay 30 triệu đồng bởi bệnh viện không làm dịch vụ này. Bác sĩ V. chỉ nói là người nhà chi 4 triệu để chi trả cho 2 người ngoài họ xử lý, khâm liệm bệnh nhân Covid-19...", ông Vinh cho biết.

Theo Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, do dịch Covid-19 bùng phát mạnh, quy trình khâm liệm đối với những bệnh nhân qua đời cần được làm chặt chẽ, nên bệnh viện đồng ý cho 2 người ở ngoài (được tập huấn kỹ lưỡng) đảm nhiệm việc xử lý tử thi khi người nhà bệnh nhân cần đến, giá 4 triệu đồng/1 trường hợp.  

“Tiền này chúng tôi chi trả công cho 2 người khâm liệm chứ không giữ lại bất cứ đồng nào" - ông Vinh nói rồi cho biết thêm, về bệnh nhân Covid-19, trong trường hợp đặc biệt khó khăn, không có người thân thì bệnh viện sẽ hỗ trợ chi phí mai táng, hỏa táng.

Chủ tài khoản Facebook ở nước ngoài

Theo một lãnh đạo Sở TT-TT tỉnh Phú Yên, sau khi có những thông tin về sự việc trên, đơn vị đã vào cuộc liên hệ làm việc với các bên liên quan, đề nghị Bệnh viện Đa khoa tỉnh này báo cáo vụ việc.

Sở TT-TT Phú Yên cũng đã cử ngay cán bộ đến làm việc với người thân của bà T. để làm rõ các thông tin liên quan và phản ánh của người dân. “Còn chủ tài khoản Facebook H.V. hiện đang ở nước ngoài nên không thể tiếp cận được…”, lãnh đạo Sở TT-TT Phú Yên cho biết.

Trưa cùng ngày, Sở TT-TT tỉnh Phú Yên cũng đã có văn bản gửi các cơ quan báo chí liên quan đến thông tin phản ánh “dịch vụ mai táng” bệnh nhân Covid-19 tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.

Văn bản cho biết, hiện Văn phòng Tỉnh ủy Phú Yên đã có công văn số 1626-CV/VPTU ngày 11-8, thông báo ý kiến Thường trực Tỉnh ủy giao lãnh đạo UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo, kiểm tra, làm rõ thông tin báo chí phản ánh, xử lý nghiêm theo quy định nếu có vi phạm và thông tin rộng rãi cho nhân dân biết. Qua đó, UBND tỉnh Phú Yên đã có công văn giao Sở Y tế kiểm tra, xác minh, làm rõ vụ việc trên báo cáo UBND tỉnh này trước ngày 13-8.

Văn bản Sở TT-TT tỉnh này nêu, hiện nay một số mạng xã hội lợi dụng thông tin trên để share (chia sẻ-PV), câu view và bình luận trái chiều, rất nhạy cảm. Do vậy, Sở đề nghị các cơ quan báo chí quan tâm, cân nhắc, đăng tải thông tin phù hợp theo các nguồn chính thống...

Tin cùng chuyên mục