Phương Tây tăng sức ép lên Syria

Tăng cường trừng phạt
Phương Tây tăng sức ép lên Syria

Ngày 24-2, tại hội nghị quốc tế “Những người bạn của Syria”, các cường quốc phương Tây khẳng định sẽ yêu cầu Chính phủ Syria ngừng bắn, cho phép tiến hành các hoạt động cứu trợ nhân đạo mang tính sống còn nhằm giải quyết cuộc xung đột kéo dài 11 tháng qua. Một nguồn tin cũng cho biết phương Tây đang chuẩn bị can thiệp quân sự vào nước này.

Ngoại trưởng các nước đến tham dự hội nghị “Những người bạn của Syria”.

Ngoại trưởng các nước đến tham dự hội nghị “Những người bạn của Syria”.

Tăng cường trừng phạt

Hội nghị tổ chức tại Tunisia quy tụ hơn 50 quốc gia nhằm tìm cách gia tăng áp lực ngoại giao lên Chính phủ Syria và tăng cường sự ủng hộ đối với lực lượng đối lập. Tuy nhiên, hội nghị do Liên đoàn Ảrập (AL) tổ chức với sự tham gia của các quốc gia phương Tây và Ảrập bị Nga và Trung Quốc tẩy chay.

Trước hội nghị, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nói: “Chúng tôi mong muốn sẽ đạt được những bước tiến cụ thể về 3 mặt: cung cấp viện trợ nhân đạo, tăng cường sức ép lên Chính phủ Syria và chuẩn bị cho thời kỳ chuyển giao sang một nền dân chủ”.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Anh William Hague cho biết, London sẽ thúc ép các nước tham dự “thắt chặt sự kiểm soát về kinh tế và ngoại giao đối với chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad” bằng cách tăng cường các lệnh trừng phạt.

Các nhà ngoại giao của Liên minh châu Âu (EU) nói rằng EU sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Damascus, trong đó bao gồm cả việc cấm các chuyến bay chở hàng tới Syria, phong tỏa tài sản của Ngân hàng Trung ương Syria và hạn chế buôn bán kim loại quý với nước này.

Phương Tây cũng áp dụng đúng kịch bản của Libya khi ngày 23-2, bà Clinton nói: “Liên đoàn Ảrập và tất cả các bên tham dự hội nghị Những người bạn của Syria đều nhất trí rằng Hội đồng Dân tộc Syria (SNC - lực lượng đối lập ở Syria) là đại diện đáng tin cậy của nhân dân Syria”.

Theo Reuters, phương Tây và các quốc gia khác đang làm ngơ trước các hoạt động mua bán vũ khí của những người Syria lưu vong. Những người này buôn lậu vũ khí hạng nhẹ, thiết bị liên lạc và kính hồng ngoại cho phe đối lập ở Syria.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì để thảo luận về chiến lược tương lai của hai cường quốc này đối với cuộc khủng hoảng Syria. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: “Hai bên tái khẳng định lập trường chung của Nga và Trung Quốc. Bắc Kinh và Mátxcơva chủ trương tìm kiếm sự kết thúc nhanh chóng cho tình hình bạo lực hiện nay tại Syria. Hai bên cũng tìm cách mở một cuộc đối thoại toàn diện giữa chính quyền và phe đối lập mà không có điều kiện nào nhằm tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng và rằng cần phải loại trừ hành động can thiệp của bên ngoài vào công việc của Syria”.

Mỹ và đồng minh chuẩn bị can thiệp quân sự?

LHQ và Liên đoàn Ảrập (AL) đã bổ nhiệm cựu Tổng Thư ký LHQ Kofi Annan làm đặc phái viên chung của LHQ và AL về Syria trong nỗ lực nhằm chấm dứt tình trạng đổ máu hiện nay tại quốc gia Trung Đông này.

Theo báo Debka của Israel, Mỹ, Anh, Pháp, Italia và Thổ Nhĩ Kỳ đang lặng lẽ chuẩn bị can thiệp quân sự để giải quyết cuộc khủng hoảng Syria. Hiện công tác chuẩn bị cũng đang diễn ra tại một số nước đồng minh khác từng cùng Mỹ tham gia chiến dịch quân sự tại Libya tháng 8-2011.

Tuy nhiên, kịch bản lợi dụng nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ để can thiệp thô bạo vào Libya sẽ không lặp lại tại Syria vì vấp phải phiếu phủ quyết của Nga. Do đó, các nước phương Tây đang lên kế hoạch hành động quân sự với phạm vi hạn chế, ngoài tầm của LHQ, có thể là nhân danh “Những người bạn của Syria”.

Theo nguồn tin trên, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẵn sàng ra quyết định cuối cùng sau khi Lầu Năm Góc đệ trình các kế hoạch hành động với lý do bảo vệ lực lượng nổi dậy Syria và người dân tại các thành phố bị quân đội Syria bao vây. Hiện ông Obama đang chờ kết quả của hội nghị ở Tunisia để biết chính xác các nước Saudi Arabia, Ai Cập, Qatar và UAE có ủng hộ sự can thiệp của phương Tây vào Syria, cả về chính trị và tài chính, hay không.

Trong khi đó, một ủy ban điều tra của LHQ về cuộc khủng hoảng tại Syria công bố báo cáo cho biết Chính phủ Syria “không bảo vệ được dân thường” trong làn sóng biểu tình bạo lực từ tháng 3-2011. Tuy nhiên, báo cáo cũng khẳng định có những bằng chứng cho thấy các tay súng nổi dậy, trong đó có các sĩ quan đào ngũ, đã lạm dụng tình hình rối loạn. Ủy ban của LHQ kêu gọi tiến hành đối thoại chính trị toàn diện với sự tham gia của chính phủ và các nhóm đối lập để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay.

Đỗ Văn (tổng hợp)

Tin cùng chuyên mục