Quận 7: Hơn 14.000 thí sinh tham dự hội thi học tập và làm theo Bác

Ngày 3-11, Quận ủy quận 7 tổ chức hội thi Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tìm hiểu Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM và các Nghị quyết của Đảng.
Các đơn vị tham dự hội thi chụp hình cùng Ban tổ chức hội thi

Các đơn vị tham dự hội thi chụp hình cùng Ban tổ chức hội thi

Hội thi được tổ chức theo 2 hình thức, với sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn.

Đối với hình thức thi trực tuyến (dành cho cá nhân) có hơn 14.000 thí sinh của 55 đơn vị là các cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ quận dự thi. Ban tổ chức đã chọn ra 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 62 giải khuyến khích. Đồng chí Hoàng Thị Thu Hiền (Đảng bộ Trường THPT Ngô Quyền) xuất sắc giành giải nhất. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao giải đơn vị có nhiều thí sinh dự thi trực tuyến nhất cho Đảng bộ phường Tân Thuận Tây.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 7 Trần Chí Dũng trao giải Nhất và giải đơn vị đơn vị có nhiều thí sinh dự ở hình thức thi trực tuyến

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 7 Trần Chí Dũng trao giải Nhất và giải đơn vị đơn vị có nhiều thí sinh dự ở hình thức thi trực tuyến

Đối với hình thức thi trực tiếp (dành cho tập thể), có 10 đơn vị dự thi là những đơn vị có kết quả tốt nhất ở phần thi trực tuyến. Trải qua 3 vòng thi (gồm: chuyển động tích cực; kiến thức chung; thông điệp yêu thương), Ban tổ chức đã chọn ra 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 7 giải khuyến khích. Đảng bộ phường Phú Mỹ xuất sắc giành giải nhất cuộc thi. Đảng bộ Trường THPT Ngô Quyền giành giải được khán giả bình chọn nhiều nhất.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 7 Trần Chí Dũng trao giải nhất, nhì, ba cho các đơn vị ở hình thức thi trực tiếp

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 7 Trần Chí Dũng trao giải nhất, nhì, ba cho các đơn vị ở hình thức thi trực tiếp

Đại diện các tập thể nhận giải khuyến khích hình thức thi trực tiếp

Đại diện các tập thể nhận giải khuyến khích hình thức thi trực tiếp

Theo bà Huỳnh Tiểu Phụng, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy quận 7, quận mong muốn thông qua cuộc thi nhằm phát hiện, nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Qua đó, lan tỏa cách làm, giải pháp trong thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị tại từng địa phương, đơn vị trên địa bàn quận, theo nguyên tắc “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy cái tích cực, đẩy lùi tiêu cực”…

Tin cùng chuyên mục