Quan tâm đến công trình, dự án ở quận Gò Vấp

Chiều 8-7, Quận ủy quận Gò Vấp tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận Gò Vấp lần thứ 9. Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM tham dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Hữu Hiệp biểu dương những kết quả mà quận Gò Vấp đạt được trong 6 tháng đầu năm.

Quan tâm đến công trình, dự án ở quận Gò Vấp ảnh 1 Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Hữu Hiệp phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp cũng đề nghị quận cần tiếp tục bám sát chủ đề năm 2022 của TP; quan tâm đến chương trình, công trình, dự án đã đề ra và rà soát, có giải pháp thúc đẩy các chương trình, công trình, dự án trên địa bàn.

Trước đó, lãnh đạo quận Gò Vấp báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm. Đến nay, kinh tế của quận phục hồi mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả tích cực như: số doanh nghiệp thành lập mới là 1.391, tăng 12,1%; số hộ kinh doanh thành lập mới là 1.442, tăng 36,4% so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước 1.536,29 tỷ đồng đạt 72,33% so với chỉ tiêu; giải ngân vốn đầu tư công là 118,051 tỷ đồng, đạt hơn 66% so với kế hoạch.

Quan tâm đến công trình, dự án ở quận Gò Vấp ảnh 2 Bí thư Quận ủy quận Gò Vấp Sử Ngọc Anh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CHÍ THẠCH 
Tỷ lệ giải quyết các thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3,4 đạt 57%. Tuy nhiên, bệnh sốt xuất huyết tăng gần 33% so với cùng kỳ; phạm pháp hình sự giảm nhưng vẫn còn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp. Trong đó, án giết người, hiếp dâm, đánh bạc tăng so với cùng kỳ. Tệ nạn xã hội có biểu hiện phát sinh biến tướng trong một số loại hình kinh doanh dịch vụ.

Trong 6 tháng cuối năm, quận tiếp tục nâng cao tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến mức độ 3, 4; tăng cường đảm bảo an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội, PCCC.

Quan tâm đến công trình, dự án ở quận Gò Vấp ảnh 3 Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp trao tặng bằng khen của Thành ủy TPHCM cho các tổ chức đảng và đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: CHÍ THẠCH
Quan tâm đến công trình, dự án ở quận Gò Vấp ảnh 4 Bí thư Quận ủy quận Gò Vấp Sử Ngọc Anh trao tặng bằng khen của Thành ủy TPHCM cho các tổ chức đảng và đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: CHÍ THẠCH

Dịp này, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Bí thư Quận ủy quận Gò Vấp Sử Ngọc Anh đã trao tặng bằng khen của Thành ủy TPHCM cho các tổ chức đảng và đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tin cùng chuyên mục