Quận Tân Bình đã xây dựng 70 Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại công sở

Ngày 24-3, Ban Tuyên giáo Quận ủy Tân Bình, TPHCM và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tân Bình, TPHCM tổ chức ký kết phối hợp tuyên truyền việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh đến các giới nhân dân, giai đoạn 2023-2025.
Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Tân Bình Nguyễn Xuân Tiến và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tân Bình Trần Đức Phương tại lễ ký kết phối hợp. Ảnh: TRẦN YÊN
Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Tân Bình Nguyễn Xuân Tiến và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tân Bình Trần Đức Phương tại lễ ký kết phối hợp. Ảnh: TRẦN YÊN

Nội dung chương trình ký kết phối hợp giữa hai đơn vị bao gồm, tổ chức các buổi tuyên truyền việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh đến các giới nhân dân. Hai bên tuyên truyền, vận động các cơ sở tôn giáo, doanh nghiệp, tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận dành một không gian tại cơ sở tôn giáo, doanh nghiệp, trụ sở cơ quan làm nơi tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vận động các giới nhân dân trong quận trưng bày hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nơi tôn kính trong gia đình, để góp phần làm cho văn hóa Hồ Chí Minh thấm sâu vào mỗi người dân và trở thành nét văn hóa đặc trưng của người dân Thành phố mang tên Bác.

Các cơ sở tôn giáo, các doanh nghiệp, các tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tọa đàm, chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với các hoạt động tín ngưỡng của các tôn giáo và nét văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc.

Các giới nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, thơ ca về Chủ tịch Hồ Chí Minh và gắn việc học tập và làm theo Bác với việc hưởng ứng nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới – đô thị văn minh”...

Các đại biểu tham dự đang lắng nghe báo cáo giới thiệu chuyên đề về xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Ảnh: TRẦN YÊN

Các đại biểu tham dự đang lắng nghe báo cáo giới thiệu chuyên đề về xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Ảnh: TRẦN YÊN

Theo Ban Tuyên giáo quận Tân Bình, đến thời điểm này, các cơ quan, đoàn thể ở quận Tân Bình đã xây dựng được 70 không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại các công sở, nơi làm việc.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Tân Bình Nguyễn Xuân Tiến nhấn mạnh, chương trình ký kết phối hợp nhằm mục đích đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đến các Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, chức sắc, chức việc các tôn giáo, cá nhân tiêu biểu trong các dân tộc, nhân sĩ trí thức, các doanh nghiệp trên địa bàn quận về chủ trương xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Việc hình thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh sẽ góp phần làm cho mỗi người dân tiếp thu và phát huy sức mạnh văn hóa Việt Nam hiệu quả hơn theo tinh thần và tấm gương đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, xây dựng văn hóa con người trên địa bàn quận và TPHCM phát triển toàn diện gắn với tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tin cùng chuyên mục