Quận ủy quận 7 kết nạp 8 đảng viên là học sinh

Ngày 5-6, nhân kỷ niệm 112 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 – 5-6-2023), tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ, Quận ủy quận 7 tổ chức lễ công bố quyết định thành lập 10 Chi bộ Trạm Y tế phường và kết nạp đảng viên học sinh trên địa bàn.

Đợt này, Quận ủy quận 7 tổ chức kết nạp 8 học sinh ưu tú là học sinh các trường: THPT Ngô Quyền, THPT Lê Thánh Tôn, THPT Tân Phong và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận 7.

Tại lễ kết nạp, trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, 8 học sinh ưu tú đã đọc lời tuyên thệ của đảng viên viên mới trong niềm xúc động.

Bí thư Quận ủy quận 7 Võ Khắc Thái trao quyết định kết nạp đảng viên cho các học sinh

Bí thư Quận ủy quận 7 Võ Khắc Thái trao quyết định kết nạp đảng viên cho các học sinh

Thay mặt các đơn vị, đồng chí Lê Xuân Nguyên, Bí thư Đảng ủy Trường THPT Ngô Quyền phát biểu giao nhiệm vụ cho các đảng viên mới và nhấn mạnh, đứng trong hàng ngũ của Đảng, trở thành Đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam là niềm vinh dự to lớn, song đó cũng là nhiệm vụ hết sức nặng nề.

Trước hết, các đồng chí phải luôn luôn ghi nhớ và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của người Đảng viên. Cùng với đó, luôn nỗ lực học tập, rèn luyện nâng cao hiểu biết về Đảng, năng lực lãnh đạo, và khả năng vận động quần chúng của đảng.

Các đảng viên học sinh tuyên thệ vào Đảng

Các đảng viên học sinh tuyên thệ vào Đảng

Thay mặt các học sinh được kết nạp Đảng, đồng chí Huỳnh Ngọc Thúy Vy, học sinh lớp 12C, Trường THPT Ngô Quyền bày tỏ vinh dự khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đồng thời khẳng định đây là bước ngoặt lớn trong cuộc đời của các đảng viên trẻ học sinh hôm nay, do đó các đồng chí sẽ luôn tích cực phấn đấu học tập, rèn luyện đem sức trẻ, kiến thức cống hiến, phụng sự cho địa phương và đất nước.

Lãnh đạo quận 7 chúc mừng các đảng viên mới vừa được kết nạp

Lãnh đạo quận 7 chúc mừng các đảng viên mới vừa được kết nạp

* Dịp này, Quận ủy quận 7 cũng công bố quyết định thành lập 10 Chi bộ Trạm Y tế phường. Đó là, Chi bộ Trạm Y tế các phường: Phú Mỹ, Phú Thuận, Bình Thuận, Tây Thuận Đông, Đông Thuận Tây, Tân Kiểng, Tân Hưng, Tân Quy, Tân Phong, Tân Phú.

Bí thư Quận ủy quận 7 Võ Khắc Thái tặng hoa chúc mừng các Chi bộ Trạm Y tế phường

Bí thư Quận ủy quận 7 Võ Khắc Thái tặng hoa chúc mừng các Chi bộ Trạm Y tế phường

Chia sẻ về việc kết nạp đảng viên học sinh và công bố quyết định thành lập 10 Chi bộ Trạm Y tế phường, Bí thư Quận ủy quận 7 Võ Khắc Thái bày tỏ tin tưởng các đảng viên mới sẽ thực hiện nghiêm lời thề, là nguồn cảm hứng lan tỏa tới các đoàn viên ưu tú đang phấn đấu rèn luyện để sớm được nối tiếp thế hệ trước, trở thành những Đảng viên tài năng, bản lĩnh.

Đồng chí cũng mong các đồng chí bằng sức trẻ và nhiệt huyết của mình, luôn nỗ lực cố gắng học tập, lao động và công tác, cùng chung tay xây dựng quận 7 văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Lãnh đạo Quận ủy quận 7 chúc mừng các Chi bộ Trạm Y tế phường vừa được công bố thành lập

Lãnh đạo Quận ủy quận 7 chúc mừng các Chi bộ Trạm Y tế phường vừa được công bố thành lập

Đối với 10 Chi bộ Trạm Y tế phường, Bí thư Quận ủy quận 7 yêu cầu cấp ủy và các đảng viên luôn đoàn kết, nỗ lực xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, quan tâm sâu sát công tác xây dựng Đảng, vận động nhân dân.

Cùng với đó, thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chuyên môn theo nguyên lý y học gia đình; quan tâm chuyển đổi số; đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực cũng như khai thác hiệu quả trang thiết bị y tế vào phục vụ nhân dân.

Ngoài ra, các Chi bộ Trạm Y tế phường cũng cần vận dụng hiệu quả Kết luận 14 của Bộ Chính trị để nghiên cứu, đề xuất các ý tưởng, sáng kiến đột phá trên lĩnh vực y tế cơ sở. Qua đó, giúp tháo gỡ, giải quyết những điểm nghẽn, nút thắt trong cơ chế, chính sách, nhất là những vấn đề chưa được quy định hoặc quy định nhưng không phù hợp với thực tiễn, góp phần vào sự phát triển chung của quận, phục vụ người dân tốt hơn.

Tin cùng chuyên mục