Quảng Bình: Rộn ràng đua thuyền mừng Tết Độc lập trên quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Kỷ niệm 78 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) tổ chức đua thuyền truyền thống mừng Tết Độc lập. Hoạt động văn hóa thường niên này nhằm khơi dậy tình đoàn kết và tinh thần thượng võ trên quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 

Lễ hội đua bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang là một trong những lễ hội văn hóa lớn nhất trong năm được huyện Lệ Thủy duy trì và phát triển, trở thành môn thể thao sông nước ăn sâu tiềm thức, máu thịt của đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Lễ hội đậm bản sắc văn hóa dân gian của vùng quê sông nước này được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, tạo sân chơi lành mạnh cho người dân địa phương trong ngày lễ Quốc khánh 2-9. Thông qua lễ hội, các giá trị văn hóa dân tộc được tôn vinh, bảo tồn đồng thời phát huy tiềm năng lợi thế du lịch, phát triển kinh tế - xã hội trên quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Có 1.300 vận động viên tham gia lễ hội năm nay

Có 1.300 vận động viên tham gia lễ hội năm nay

Tranh tài tại lễ hội Người dân đến xem từ sớm

Tranh tài tại lễ hội

Người dân đến xem từ sớm

Người dân đến xem từ sớm

Tham gia lễ hội năm nay có 10 thuyền đua nữ và 24 thuyền bơi nam với gần 1.300 vận động viên, thu hút hàng vạn lượt du khách trong và ngoài tỉnh, con em quê hương sinh sống, học tập, công tác trên mọi miền đất nước về cổ vũ. Đường đua năm nay dài 23km đối với nam, 18km đối với nữ. Lấy ngã ba Mũi Viết làm điểm buông phao xuất phát và về đích.

Người dân lao xuống sông cổ vũ

Người dân lao xuống sông cổ vũ

Đội giải nhất nam thuộc về Tân Thủy

Đội giải nhất nam thuộc về Tân Thủy

Sau gần ba giờ tranh tài, Ban tổ chức đã trao giải hạng A cho các thuyền bơi: xã Tân Thủy giải nhất, xã An Xá giải nhì và giải ba thuộc về xã Phú Thủy.

Hạng B có giải nhất thuộc về thuyền bơi Tiền Thiệp, giải nhì Lộc An và giải ba là thuyền bơi Phan Xá.

Đua nữ có giải nhất thuộc về An Xá, giải nhì Phú Thọ, giải ba là thuyền Đại Phong.

Tin cùng chuyên mục